“Ngáo đá” đâm chết người

Đối tượng Phạm Xuân Trường
Đối tượng Phạm Xuân Trường
Ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam Phạm Xuân Trường (30 tuổi), trú tại phố Tân Văn, phường Tân Thành, TP Ninh Bình về hành vi giết người.

Trường là đối tượng nghiện ma túy, thường sử dụng ma túy đá. Vừa qua, sau khi sử dụng ma túy quá liều, Trường đã bị ảo giác như đang bị người khác đuổi đánh.

Trường cầm theo dao bầu đi bộ đến hiệu vàng Hiền Bình, ở đường Trần Hưng Đạo do anh Đỗ Duy Bình làm chủ. Do quen biết với anh Bình, nên khi vào Trường nói “Anh báo Công an cho em… anh cứ bảo cửa hàng có cướp”.

Phát hiện Trường bị ngáo đá, nên anh Bình cầm gậy đuổi đi. Lúc này, bà Nguyễn Thị Thơm, nhà bên cạnh hiệu vàng bảo Trường ra ngoài, Trường chửi lại đồng thời dùng chuôi dao bầu đang cầm trên tay đập vào mặt tủ kính bày bán vàng nhưng không vỡ, sau đó tiếp tục cầm con chó cảnh bằng đá dùng để trang trí đập vào mặt tủ kính vỡ, mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Vào thời điểm này, phía ngoài cửa hàng có rất đông người dân vây quanh, trong đó có anh Lý Hoàng Hưng (35 tuổi), trú tại phố Tân Khang (Tân Thành) dùng chai bia ném về phía Trường yêu cầu Trường bỏ dao xuống.

Như con thú say máu, Trường liền cúi xuống dùng tay trái nhặt đoạn gậy, tay phải cầm dao khuya loạn xạ xông ra ngoài.

Trường cầm dao lao về phía Hưng, nạn nhân bỏ chạy ra phía lòng đường quốc lộ 1A thì bị vấp ngã. Trường đâm Hưng sau đó bỏ chạy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 5, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG