Hé lộ nghi phạm bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Lạng Sơn

Đối tượng Dương (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CA Lạng Sơn cung cấp.
Đối tượng Dương (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CA Lạng Sơn cung cấp.
TPO - Khi bị dẫn giải về trụ sở công an, Dương ăn nói lảm nhảm, chân tay khua khoắng nên cơ quan chức năng địa phương cho đối tượng đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả đối tượng này dương tính với ma túy.

Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, đối tượng Đỗ Văn Dương (SN 1985) trú tại thôn Yên Nội, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi bị bắt vì hành vi bắt cóc trẻ em, đã có biểu hiện tâm lý bất thường. Dương luôn hoang tưởng đang bị ai đó truy sát, chỉ mong “được” công an bắt để giữ an toàn cho bản thân.

Kết qua xét nghiệm cho thấy, đối tượng Dương dương tính với ma túy, trong tình trạng "ngáo đá”.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng này hành nghề thợ mộc, chưa có tiền án, tiền sự.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 15/5, Dương chạy vào sân khu tập thể trường THCS thị trấn Bắc Sơn. Khi nhìn thấy cháu Dương Sơn Tùng (3 tuổi) đang được mẹ bón cháo trước cửa nhà, Dương lao tới, bế thốc cháu bé rồi bỏ chạy. Mẹ cháu Tùng nhanh tay túm được chân con rồi tri hô; hàng xóm thấy vậy, quây bắt được đối tượng, bàn giao cho công an xử lý.

Theo lời khai của Dương; đối tượng này bắt cóc trẻ nhỏ với mục đích sẽ bị bắt giữ giao cơ quan Công an nhằm tránh bị “những người lạ” sát hại.

Hiện cơ quan công an huyện Bắc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.