Có 27 kết quả :

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể thuộc CĐ TKV

Hơn 33.000 lượt CNLĐ ngành than có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (CĐ TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đại biểu Quốc hội khoá XIV và đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thi đua lao động ở Công ty than Vàng Danh. Ảnh: CTV

Động lực mới ở ngành Than

Khép lại thời gian chìm trong khó khăn, năm 2018 bức tranh sản xuất, tiêu thụ than của TKV đã có nhiều gam màu tươi sáng, tạo nên những hy vọng và động lực mới để ngành Than tiếp tục bứt phá, phát triển.
Nguyễn Trọng Thái (người đứng trước) cùng đồng đội quan sát tìm cách vượt khay gặp đá.

Gặp người nửa đời sống dưới lòng đất

TP - Được mệnh danh là người thợ lò xuất sắc nhất ngành Than, người 2 lần được vinh danh tại giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”, anh Nguyễn Trọng Thái, công nhân Công ty CP Than Hà Lầm (Quảng Ninh) thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) còn được ví như một tượng đài của người thợ mỏ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và cá nhân ông Lê Minh Chuẩn (bên phải), Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN.

Ngành than phải tái cơ cấu mạnh mẽ

TP - Tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV trong năm 2017 không chỉ bảo đảm khai thác than mà còn phải là doanh nghiệp (DN) nhập khẩu uy tín.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngành Than Việt Nam và Tổng công ty Than Đông Bắc. Ảnh: Trọng Đức

Xứng đáng là một trong 3 trụ cột năng lượng quốc gia

TP - Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống  ngành than, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu TKV thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đồng thời phát huy vai trò là một trong 3 trụ cột năng lượng quốc gia.
Đổi mới để bứt phá!

Đổi mới để bứt phá!

Đó chính là khẳng định và quyết tâm của Trưởng Trung tâm Giám định Hòn Gai Đặng Mạnh Hà - một trong những đơn vị trực thuộc Công ty CP Giám định - Vinacomin, khi nói về định hướng phát triển của Trung tâm trong năm 2016. 
Hướng tới phát triển bền vững ngành than

Hướng tới phát triển bền vững ngành than

TP - Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, năm 2016, Vinacomin cần thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả, tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để thu hút vốn cho các dự án đầu tư, hướng tới phát triển bền vững ngành than.
Mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch sản xuất của ngành than. Ảnh: Như Ý.

Ngành than xin giảm, giãn nộp thuế

TP - Chiều 6/8, tại cuộc họp với các tập đoàn về khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh, lãnh đạo TKV và Bộ Công Thương cho biết, thiệt hại do mưa lũ không chỉ làm ngành than tổn thất hơn 1.200 tỷ đồng mà sẽ kéo lùi tăng trưởng GDP cả nước tới 0,05%. Ngành than đề nghị Chính phủ hỗ trợ nhiều chính sách phục hồi sản xuất.
Các toa chở than bị chôn cứng tại chỗ, vì đất đá sạt lở vùi lấp cả tuyến đường. Ảnh: Vietnamnet

Ngành than thiệt hại 500 tỷ đồng

TP - Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), ngày 29/7, cho biết, trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh khiến ngành than bị thiệt hại chừng 500 tỷ đồng, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành phải ngừng sản xuất.
14 vạn lao động ngành than gặp khó

14 vạn lao động ngành than gặp khó

TP - Ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa cho biết, than tồn kho tăng, sản xuất gặp nhiều khó khăn, giá than bán cho một số hộ tiêu dùng thấp hơn giá sản xuất khiến đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Phải chú trọng hơn nữa vấn đề phát triển bền vững

Phải chú trọng hơn nữa vấn đề phát triển bền vững

TP - Ngày 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư có buổi làm việc với Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), thăm một số đơn vị ngành than nằm tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Giảm thuế để cứu ngành Than

Giảm thuế để cứu ngành Than

TP – Liên quan đến đề xuất biện pháp giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10%, Bộ Tài chính phân tích: Vinacomin tiết giảm chi phí nhưng do giá xuất khẩu giảm nên với mức thuế xuất khẩu 20% giá thành than xuất khẩu cao hơn giá bán nên không xuất khẩu được.
Sáng tạo trẻ ngành than

Sáng tạo trẻ ngành than

TP - Hôm nay (21-4), Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017 với chủ đề Xung kích, tình nguyện, sáng tạo.
Chưa phải lúc tăng giá điện

Chưa phải lúc tăng giá điện

TP - Nhiều chuyên gia kinh tế nói rằng, cho tăng giá điện trong tháng 9 theo đề nghị mới đây của EVN là không phù hợp. Việc tăng giá cần được công khai trước nhiều tháng.
Bộ Tài chính trả nợ thay doanh nghiệp tối đa 3 kỳ

Bộ Tài chính trả nợ thay doanh nghiệp tối đa 3 kỳ

TP - Xung quanh việc Chính phủ phải trả nợ thay một số doanh nghiệp xi măng do Chính phủ bảo lãnh vay vốn đang gặp khó khăn, hôm qua (6-9) Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, cho biết: “Đối với những khoản Chính phủ bảo lãnh nếu doanh nghiệp không trả được nợ, Bộ Tài chính sẽ ứng để trả nợ thay, nhiều nhất là trong 3 kỳ".
19 cán bộ ngành than hầu tòa

19 cán bộ ngành than hầu tòa

TP - Ngày 24-8, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 19 bị cáo nguyên là cán bộ, công nhân của Cty CP Giám định Vinacomin, Cty Kho vận Hòn Gai, Cty CP Than Núi Béo và 2 bị can khác thuộc Cty TNHH Tân Thành và Cty CP Tùng Bách.
Lãng phí tỷ đô

Lãng phí tỷ đô

TP - Trong lần trao đổi gần đây với PV Tiền Phong, ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho rằng trong khối ASEAN, có chăng chúng ta chỉ hơn Lào, Campuchia, Myanma, còn thì đứng cuối về hiệu quả sử dụng năng lượng.
Kiểm toán giá thành ngành than

Kiểm toán giá thành ngành than

TP - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, Kiểm toán Nhà nước đang kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và các thời kỳ trước của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).
Thiệt 3.000 tỷ đồng vì bán than dưới giá thành cho điện

Thiệt 3.000 tỷ đồng vì bán than dưới giá thành cho điện

TP – Trao đổi với báo chí ngày 17-1, ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết doanh thu của toàn tập đoàn năm 2010 ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, đạt 108,6% kế hoạch năm. Năm 2010 do bán giá than cho sản xuất điện thấp hơn giá thành nên ngành than bị thiệt 3.000 tỷ đồng.