Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, chiều nay 22/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than.

Cùng dự làm việc với Thủ tướng có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương thuộc tỉnh. Tập đoàn TKV có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc. Lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc có đồng chí Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh ước đạt 10,1%, là mức tăng trưởng cao so với mặt bằng chung trong cả nước; GDP bình quân đầu người đạt 4.050 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 36.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa cao nhất từ trước tới nay đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 19%... 

Tỉnh Quảng Ninh đã có các bước đột phá chiến lược như triển khai Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường đầu tư được cải thiện, phát triển cơ sở hạ tầng; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ chỉ đạo năm 2016...; tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án Khu Hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, các dự án động lực như Cảng Hàng không Quảng Ninh; Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp; hạ tầng giao thông; hạ tầng kỹ thuật... Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, thực hiện nghiêm Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than; tạo điều kiện cho sản xuất của ngành Than. Thời gian qua, ngành Than đã có nhiều cố gắng tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, ngành Than đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, tháo gỡ để ngành Than tiếp tục phát triển.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); xác định chủ đề công tác năm là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; báo cáo Bộ Chính trị sớm thành lập Khu Hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn...

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than ảnh 1

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp đầu tư phát triển sản xuất, tăng cường cơ giới hóa, nâng cao năng suất, giảm giá thành, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh giản lao động, khắc phục khó khăn, giữ ổn định sản xuất, việc làm và đời sống của người lao động, nhất là đội ngũ thợ lò; nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; sản xuất và tiêu thụ than đạt khoảng 35 triệu tấn; đặc biệt, thu nhập của người lao động đạt bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng; riêng sản xuất than đạt bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng... Hiện nay ngành Than đang tồn kho với mức cao và đã được Chính phủ cho phép tăng sản lượng than xuất khẩu, giảm tồn kho theo đề nghị của TKV và tỉnh Quảng Ninh.

TKV tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sâu theo chỉ đạo của Chính phủ, tiến tới từng bước CPH sâu các lĩnh vực sản xuất vào giai đoạn 2017-2020, TKV đang tổ chức đánh giá, tổng kết 2016, chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch sản xuất 2017 với khí thế mới và các chỉ tiêu tăng so với 2016, tổ chức cho CNVCLĐ đón Tết cổ truyền chu đáo, an toàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương những kết quả, thành tựu toàn diện của Quảng Ninh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, là tỉnh đi đầu thực hiện đổi mới, có những bước đột phá quan trọng, xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực phát triển, đã lựa chọn được mũi nhọn kinh tế để đặt trọng tâm phát triển đúng hướng, nhất là du lịch, dịch vụ; đồng thời chuẩn bị tốt về hạ tầng cho việc hình thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Quảng Ninh cần phát huy các thế mạnh, tiềm năng của tỉnh, có chiến lược tổng thể, nhất quán, có các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Đồn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng cũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành Than, đồng thời nhấn mạnh, TKV cần tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh, đưa công nghệ hiện đại, cơ giới hóa vào sản xuất, chăm lo việc làm, đời sống của thợ mỏ, xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng sản xuất, tăng sản lượng trong các năm tới, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm, làm việc với Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) và thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn...

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than ảnh 2
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than ảnh 3
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than ảnh 4
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và ngành Than ảnh 5
Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG