Có 13 kết quả :

Bộ Tài chính quyết tâm đến 2020 cắt giảm 10% nhân sự

Kiên quyết loại những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

TP - Theo đại diện Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân dẫn tới việc bộ máy ngành tài chính cồng kềnh, chất lượng chưa đồng đều là do chính thủ trưởng nhiều đơn vị cấp dưới chưa coi trọng công tác cải cách hành chính và chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Điều này, ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả “tinh giản” chung của bộ. 
Kỷ luật hơn 1.200 cán bộ ngành Tài chính

Kỷ luật hơn 1.200 cán bộ ngành Tài chính

TP - Ông Phạm Đức Thắng, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, giai đoạn 2014-2017, qua thanh kiểm tra, toàn ngành Tài chính đã xử lý kỷ luật hơn 1.200 trường hợp sai phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu. Trong đó, buộc thôi việc 99 trường hợp, cách chức 32 trường hợp và giáng chức 6 trường hợp. 
Trưởng đoàn Hồ Tế cùng các thành viên tham gia xử lý nợ tại CLB Paris. Ảnh tư liệu Bộ Tài chính.

Gặp người tham gia tiếp quản tài chính Sài Gòn

TP - “Ngành tài chính gặp vô vàn khó khăn trong giai đoạn vừa thống nhất đất nước, song với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, Bộ Tài chính đã tiên phong trong đổi mới để đưa đất nước hội nhập” - Thành viên tham gia đoàn tiếp quản tài chính từ chính quyền Sài Gòn năm 1975 sau này là Bộ trưởng Tài chính, ông Hồ Tế đánh giá.
Tin vắn

Tin vắn

TP - Theo Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính năm 2014 vừa được Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) công bố, Tổng cục Thuế đứng đầu trong khối các cơ quan trung ương.
Học bổng tại Đài Loan

Học bổng tại Đài Loan

TPO- Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng (KUAS), Đài Loan thông báo tuyển sinh Thạc sĩ theo chương trình học bổng toàn phần, bán phần dành cho sinh viên quốc tế.