Ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu phục vụ Tiền Phong Marathon 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường thêm đôi tàu SE30/SE29 để phục vụ nhu cầu đi lại của vận động viên, người dân và du khách tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon năm 2024), diễn ra từ 29 đến 31/3 tại Phú Yên.

Ngày 13/3, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang (thuộc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết: Từ ngày 29 đến 31/3, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường thêm đôi tàu SE30/SE29 để phục vụ nhu cầu đi lại của vận động viên, người dân và du khách tham gia Tiền Phong Marathon năm 2024.

Ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu phục vụ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 1

Hành khách lên xuống tại ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, ngày 29/3, ngành đường sắt sẽ chạy thêm tàu SE30 từ TPHCM đi Quy Nhơn và đến ga Tuy Hòa (Phú Yên) lúc 5h22 sáng cùng ngày. Ngày 31/3, ngành đường sắt sẽ chạy thêm tàu SE29 từ Quy Nhơn đi TPHCM và đến ga Tuy Hòa lúc 15h40 chiều cùng ngày. Việc tăng cường chạy thêm đôi tàu này dựa trên đề xuất của Ban tổ chức Tiền Phong Marathon năm 2024.

Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, trong thời gian tổ chức Tiền Phong Marathon năm 2024, ngành đường sắt có các đôi tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 đi và đến ga Tuy Hòa.

Ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu phục vụ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 2

Ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu phục vụ giải Tiền Phong Marathon năm 2024. Ảnh: ĐSVN.

Tiền Phong Marathon năm 2024 sẽ được tổ chức tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 31/3/2024 với 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km cho các vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên phong trào.

Ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu phục vụ Tiền Phong Marathon 2024 ảnh 3

Giải Tiền Phong Marathon 2024 chạy qua nhiều cung đường đẹp của tỉnh Phú Yên.

Tại Tiền Phong Marathon năm 2024, các vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường đua độc đáo hàng đầu Việt Nam, trở thành những runner đầu tiên trên cả nước đón ánh bình minh khi sải bước ở mảnh đất có điểm cực đông trên đất liền. Bên cạnh đó, những runner và du khách đến với Phú Yên còn có cơ hội đi theo “Dấu chân Mặt trời”, tìm hiểu về Vũng Rô cùng những chuyến tàu lịch sử, những bậc tiền bối anh hùng trên đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, góp công lớn trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

MỚI - NÓNG