Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Tết cho người có công ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 9/1, Báo Tiền Phong phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người có công với cách mạng tại Đà Nẵng.

Dịp này, BIDV và báo Tiền Phong đã trao tặng 40 suất quà Tết, tổng trị giá 20 triệu đồng, cho các cụ đang được chăm sóc ở Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng.

Trung tâm hiện đang chăm sóc 48 cụ là Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng,...

Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Tết cho người có công ở Đà Nẵng ảnh 1

BIDV và Báo Tiền Phong đã trao tặng 40 suất quà Tết, tổng trị giá 20 triệu đồng, cho các cụ đang được chăm sóc ở Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đà Nẵng, hằng năm, BIDV dành rất nhiều nguồn lực, công sức để tổ chức các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội, cộng đồng; đặc biệt quan tâm đến các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

“Với tinh thần đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, BIDV phối hợp với Báo Tiền Phong để tặng quà Tết cho các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng. Chúc các cụ luôn mạnh khỏe, đón một cái Tết đầm ấm hạnh phúc”, ông Hải nói.

Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Tết cho người có công ở Đà Nẵng ảnh 2

Theo ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đà Nẵng, hằng năm, BIDV dành nhiều nguồn lực và công sức cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm sóc người có công cách mạng...

Theo nhà báo Trần Ngọc Tuấn, Trưởng ban Đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung, nhiều năm qua, Báo Tiền Phong luôn là cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

BIDV là doanh nghiệp thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội, cũng như phối hợp với Báo Tiền Phong để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công cách mạng.

Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Tết cho người có công ở Đà Nẵng ảnh 3

Nhà báo Trần Ngọc Tuấn, Trưởng ban Đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung, gửi lời tri ân sâu sắc đến các cụ ở Trung tâm

“Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng là địa chỉ đỏ quen thuộc trong các hoạt động an sinh xã hội của Báo Tiền Phong vào mỗi dịp 27/7, Tết Nguyên đán. Đây là sự tri ân, động viên của báo và BIDV muốn gửi tới các cụ, chúc các cụ luôn sống khỏe, dồi dào niềm vui, đón một cái Tết ấm áp. Các thế hệ sau sẽ luôn bên cạnh, đồng hành và tri ân các cụ”, ông Tuấn nói.

Cụ Trương Thị Ngự (87 tuổi) xúc động trước những tình cảm của Báo Tiền Phong và BIDV dành cho các cụ đang sống ở Trung tâm vào dịp đặc biệt này.

Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Tết cho người có công ở Đà Nẵng ảnh 4

Cụ Trương Thị Ngự xúc động trước tình cảm của BIDV và Báo Tiền Phong dành cho người có công cách mạng

“Tui biết hầu như cả năm qua, tình hình dịch bệnh khiến ngành ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Dù khó khăn nhiều bề, nhưng BIDV vẫn dành sự quan tâm đặc biệt về vật chất và cả tình thần cho chúng tôi nhân dịp Tết đến, Xuân về thông qua cầu nối Báo Tiền Phong. Tui cũng xin gửi lời tri ân, cũng mong cho năm mới lạc quan hơn, để doanh nghiệp cũng như cơ quan có thể phát triển ổn định, nhiều thắng lợi hơn”, cụ Ngự nói.

Bà Phạm Thị Oanh, Giám đốc Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BIDV và Báo Tiền Phong. “Ở đây, chúng tôi luôn nỗ lực, tận tụy để chăm sóc các cụ như cha mẹ, ông bà của mình, để các cụ sẽ sống vui, sống khỏe, tiếp tục chứng kiến sự đổi thay của đất nước, để các thế hệ sau tiếp tục được phụng dưỡng, đền đáp các cụ", bà Oanh chia sẻ.

MỚI - NÓNG