Nga xúc tiến bán vũ khí cho Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
Một quân nhân tại Diễn đàn Kỹ thuật và Quân sự Quốc tế Army 2021, trong công viên quân sự Patriot ở vùng Moscow vào ngày 23 tháng 8 năm 2021
Một quân nhân tại Diễn đàn Kỹ thuật và Quân sự Quốc tế Army 2021, trong công viên quân sự Patriot ở vùng Moscow vào ngày 23 tháng 8 năm 2021
TPO - Mục tiêu của Nga trong việc tăng cường bán vũ khí cho Trung Đông - và tăng cường quan hệ quốc phòng với các chính phủ trong khu vực rộng rãi hơn - đã được thể hiện rõ ràng trong cuộc triển lãm quốc phòng lớn đang diễn ra ở Moscow.

Trong số các chức sắc đến thăm triển lãm quốc phòng của Nga có Thứ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê-út, Thái tử Khalid bin Salman, người đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự với người đồng cấp Nga, Đại tá Alexander Fomin vào ngày 24 tháng 8. Hoàng tử Khalid cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu.

Phái đoàn Ả-rập Xê-út là một trong số những người từ Vùng Vịnh đến thăm Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army 2021 ở thủ đô Nga. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Quốc phòng Bahrain, Trung tướng Abdullah bin Hassan Al Nuaimi, người đã hội đàm với Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Ruslan Tsalikov. Một phái đoàn từ UAE do Tiến sĩ Mubarak Saeed Al Jabri, trợ lý thứ trưởng phụ trách các ngành công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ tại Bộ Quốc phòng UAE dẫn đầu.

Một bản tin của hãng thông tấn WAM thuộc sở hữu nhà nước của UAE cho biết rằng các cuộc đàm phán của ông Al Jabri với các quan chức Nga cho thấy hai bên bày tỏ “cam kết của họ trong việc tăng cường mối quan hệ hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực có thể”.

Doanh số bán vũ khí cho Trung Đông chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga trong những năm gần đây, theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Sipri) tổng hợp, trong đó Algeria, Ai Cập và Iraq là những khách hàng lớn nhất.

Tuy nhiên, những khó khăn mà Saudi Arabia và UAE đôi khi phải đối mặt trong việc đảm bảo các đơn đặt hàng vũ khí từ châu Âu và Mỹ trong những năm gần đây - do sự phẫn nộ của quốc tế về hành vi của họ trong cuộc chiến Yemen - khiến họ có động cơ tìm kiếm nguồn thay thế.

MỚI - NÓNG