Nga tuyên bố tiêu diệt 5 binh sĩ Ukraine xâm nhập lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga tuyên bố đã nổ súng về phía “một nhóm trinh sát Ukraine” đang cố xâm nhập nước này, tiêu diệt 5 quân nhân và phá huỷ các phương tiện của họ.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 21/2, phía Nga cho biết “một đơn vị của Quân khu phía Nam cùng với lực lượng tuần tra biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một nhóm phá hoại và trinh sát xâm nhập biên giới Nga từ lãnh thổ Ukraine.”

Sự cố xảy ra lúc 6h ngày 21/2 (giờ địa phương) ở vùng Rostov (Nga).

Theo RT, 5 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và không có quân nhân Nga nào bị thương. Hai phương tiện chiến đấu thuộc lực lượng vũ trang Ukraine “đã đi vào lãnh thổ Nga trong nỗ lực giải cứu những kẻ nghi phá hoại", nhưng cả 2 phương tiện đều bị phá huỷ.

Trước đó cùng ngày, dân quân Donetsk cho biết lực lượng này đang đối đầu với các binh sĩ Ukraine ở ngoại ô thị trấn Novoazovsk sau khi phát hiện phía Ukraine "cố gắng tiếp cận biên giới Nga".

Nga tuyên bố tiêu diệt 5 binh sĩ Ukraine xâm nhập lãnh thổ ảnh 1

Vùng màu hồng Donetsk và Luhansk là khu vực do phe ly khai kiểm soát. Bản đồ: CBC News

Phản ứng trước thông tin trên, quân đội Ukraine nói rằng cáo buộc của Mátxcơva là sai sự thật. “Điều đó không đúng”, một phát ngôn viên của chính phủ cho biết, đồng thời nói thêm rằng một thông báo chi tiết sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn.

Một quan chức hàng đầu thuộc Bộ Nội vụ Ukraine đã gọi đây là tin giả, theo RIA Novosti. Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết: “Không một ai trong số những binh sĩ của chúng tôi xâm nhập biên giới Nga. Và không ai thiệt mạng trong hôm nay.”

Trước đó cùng ngày, phía Nga cho biết một đồn biên phòng của nước này đã bị phá huỷ hôm 21/2 bởi một quả đạn phóng từ Ukraine. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Các cuộc đụng độ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở khu vực Donbass (miền Đông Ukraine, giáp Nga).

Các nước cộng hoà ly khai tự xưng Donetsk và Luhansk cáo buộc Kiev đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát Donbass. Cáo buộc này bị Ukraine bác bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện tại. “Tất cả những gì Kiev cần làm là ngồi xuống bàn đàm phán với các đại diện của Donbass và thống nhất các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế và nhân đạo để chấm dứt cuộc xung đột này. Việc này cần được tiến hành càng sớm càng tốt”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.