Một trạm kiểm soát biên giới của Nga bị phá huỷ bởi đạn pháo từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết một quả đạn pháo đã bắn trúng và phá huỷ một trạm kiểm soát biên giới của nước này tại biên giới Nga - Ukraine. Không có thương vong về người được ghi nhận cho tới thời điểm hiện tại.
Một trạm kiểm soát biên giới của Nga bị phá huỷ bởi đạn pháo từ Ukraine ảnh 1

Theo thông tin từ truyền thông Nga, vụ việc xảy ra vào sáng nay (ngày 21/2) lúc 9h50 theo giờ địa phương.

Các thông tin ban đầu cho biết một quả đạn pháo chưa xác định đã được bắn từ lãnh thổ Ukraine vào cơ sở thuộc quản lý của FSB tại Rostov, Liên bang Nga.

Trạm kiểm soát chỉ nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 150m đã bị phá hủy hoàn toàn, tuy nhiên, chưa có thương vong về người được ghi nhận.

FSB hiện đang tiến hành điều tra mở rộng liên quan tới vụ việc.

Trước đó, người đứng đầu "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng (DPR) Denis Pushilin đã cảnh báo tình hình khu vực hướng Mariupol đang dần trở nên căng thẳng. Theo ông Pushilin, Lữ đoàn 36 của quân đội Ukraine đã tấn công vào các vị trí của các đơn vị dân quân Donetsk trong khu vực Kominternovo.

Các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực gần với biên giới Nga.

MỚI - NÓNG