Nga trao thưởng phi công Su-27 trong vụ máy bay do thám không người lái Mỹ lao xuống Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao Huân chương dũng cảm cho các phi công lái tiêm kích Su-27 vì đã ngăn chặn chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Nga trao thưởng phi công Su-27 trong vụ máy bay do thám không người lái Mỹ lao xuống Biển Đen ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) trong lễ trao tặng. (Ảnh: Tass)

Tại cuộc gặp các sĩ quan quân sự, Bộ trưởng Shoigu trao Huy chương Sao vàng và Huân chương dũng cảm cho những quân nhân “đã hành động anh hùng” trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, thông cáo cho biết.

“Bên cạnh đó, Huân chương dũng cảm được trao cho phi công lái 2 chiếc Su-27 đã ngăn chặn máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ vi phạm không phận ở khu vực tạm thời bị hạn chế để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng hệ thống kiểm soát không phận của họ đã phát hiện chiếc MQ-9 Mỹ gần bán đảo Crimea ngày 14/3. Theo phía Nga, chiếc máy bay do thám Mỹ tắt thiết bị phát đáp khi bay về hướng biên giới Nga và xâm phạm khu vực “tạm thời bị hạn chế vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, điều đã được thông báo tới tất cả các cơ quan hàng không và công bố theo quy định quốc tế”.

Nga nói rằng chiếc máy bay Mỹ mất kiểm soát do “thao tác gấp” và đâm xuống Biển Đen, còn hai máy bay Nga chỉ ngăn chặn mà không va chạm.

Ngược lại, Mỹ nói rằng 2 chiếc Su-27 của Nga chặn chiếc MQ-9, xả nhiên liệu và va vào cánh quạt, khiến chiếc UAV rơi xuống biển.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.