Bộ trưởng quốc phòng Nga – Mỹ điện đàm sau vụ rơi máy bay do thám không người lái ở Biển Đen

TPO - Một ngày sau khi chiếc máy bay không người lái Mỹ lao xuống Biển Đen, bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ và Nga đã có cuộc trao đổi hiếm hoi qua điện thoại.
Bộ trưởng quốc phòng Nga – Mỹ điện đàm sau vụ rơi máy bay do thám không người lái ở Biển Đen ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng các máy bay không người lái Mỹ hoạt động gần khu vực bán đảo Crimea “mang bản chất khiêu khích… có thể dẫn đến sự theo thang ở vùng Biển Đen”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tuyên bố khẳng định, Nga “không muốn sự leo thang như vậy nhưng trong tương lai sẽ có phản ứng phù hợp”.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014, nhưng phương Tây không công nhận.

Ông Austin từ chối cho biết các thông tin đã trao đổi trong cuộc điện đàm, kể cả việc ông có chỉ trích hành động của máy bay Nga hay không.

Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo, ông Austin nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay ở nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và kêu gọi các máy bay Nga hoạt động theo cách an toàn và chuyên nghiệp.

Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hai bên nên “hành động với trách nhiệm tối đa”, bao gồm việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự khi xảy ra khủng hoảng.

Ông Austin phát biểu với báo chí trước Lầu Năm Góc, cùng với Chủ tịch Hội đồng tham mưu Mark Milley. Ông Milley có cuộc điện đàm riêng với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Phía Mỹ nói rằng hai tiêm kích Su-27 của Nga tiếp cận chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc tế ở Biển Đen. Washington nói rằng hai máy bay Nga đã phụt nhiên liệu và va vào cánh quạt của chiếc máy bay không người lái, khiến nó lao xuống biển.

Tuy nhiên, Nga khẳng định không có vụ va chạm nào cả, mà chiếc máy bay Mỹ gặp nạn sau khi thao tác gấp. Mátxcơva cho rằng máy bay Mỹ bay sát không phận Nga “một cách chủ ý và khiêu khích”, khiến Nga phải điều hai máy bay ra nhận dạng.

Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn biến ác liệt ở miền Đông, vụ rơi máy bay là va chạm trực tiếp đầu tiên giữa Mátxcơva và Washington từ hơn 1 năm trước.

Nga cho rằng sự việc khẳng định Mỹ tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine, điều mà phương Tây luôn cố gắng tránh.

“Người Mỹ luôn nói họ không giam gia các hoạt động quân sự. Nhưng đây là sự xác nhận mới nhất cho thấy họ trực tiếp tham gia vào chiến tranh”, Thư ký Hội đồng an ninh Điện Kremlin Nikolai Patrushev tuyên bố.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.