Nga trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới cho chiến hạm

Nga trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới cho chiến hạm
TPO - Hải quân Nga sẽ nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không mới Shtil vào năm 2014, giúp gia tăng đáng kể sức mạnh của các chiến hạm.

> Nga thừa nhận chế tạo tên lửa siêu thanh

Nga trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới cho chiến hạm ảnh 1

Lenta dẫn lời Tổng Giám đốc hãng Thiết bị hàng không (AO) của Nga, ông Maksim Kuzyuk, cho biết: Tổ hợp tên lửa phòng không Shtil sẽ được trang bị cho lô 6 chiếc frigate lớp Projekt 11356 đang đóng.

Sáu tổ hợp tên lửa phòng không Shtil này sẽ hoàn thành chuyển giao cho Hải quân Nga trước năm 2014.

Tổ hợp tên lửa phòng không Shtil gồm các module với bệ phóng thẳng đứng tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung, cũng như một hệ thống điều khiển hỏa lực. Trong đó, một module chiến đấu với bệ phóng thẳng đứng chứa 12 quả tên lửa.

Ngoài ra, tổ hợp tên lửa này có thể lắp cho các tàu chiến có lượng giãn nước khác nhau.

Shtil có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở cự ly đến 50km và ở độ cao đến 15.000m. Hệ thống có thể bắn đồng thời đến 12 mục tiêu bay.

Các tên lửa của Shtil được trang bị phần chiến đấu tạo mảnh và có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở tốc độ đến 830m/s.

Khi phóng, tên lửa trong bệ phóng được thiết bị phóng bằng thuốc phóng lên độ cao không dưới 25m, sau đó, động cơ hành trình khởi động.

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG