Nga “thất vọng” vì Obama hủy cuộc gặp với Putin

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO- Moscow đang vô cùng “thất vọng” khi Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng 9 tới, điện Kremlin cho biết.

“Chúng tôi rất thất vọng”, ông Yury Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Putin nói. Ông cho biết thêm rằng quyết định hủy chuyến thăm này rõ ràng có liên quan đến việc Nga cấp tị nạn cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden, người tiết lộ những thông tin mật động trời của chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, theo hãng tin AAP, sự việc cũng phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Mỹ về một số vấn đề khác của Nga bao gồm phòng thủ tên lửa và nhân quyền.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama sẽ vẫn tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở St Petersburg, Nga nhưng không có kế hoạch gặp gỡ riêng với Tổng thống Putin.

Theo ông Ushakov, sự việc này cho thấy Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn sàng cho mỗi quan hệ dựa trên “cơ sở bình đẳng” với Nga, đồng thời ông cũng nói rằng lời mời Tổng thống Obama đến thăm Nga vẫn còn hiệu lực.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG