Nga tham vọng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu với Mi-28N

Nga tham vọng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu với Mi-28N
TPO - Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga đã lần đầu tiên xuất khẩu các trực thăng tấn công Mi-28N được mệnh danh “Thợ săn đêm” với tổ hợp phòng vệ trên khoang.

Tổ hợp này giúp bảo vệ trực thăng tấn công Mi-28N trước các tên lửa phòng không có đầu điều khiển hồng ngoại.

Trao đổi với hãng Sputnik, ông Andrei Boginsky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga cho biết: “Việc cung cấp xuất khẩu lô Mi-28N là sự kiện hết sức quan trọng đối với Tập đoàn, bởi những máy bay này đặt ra các tiêu chuẩn mới về trực thăng tấn công trên thị trường toàn cầu”.

Tuy vậy, ông Andrei Boginsky không cho biết nước nào đặt mua các trực thăng tấn công Mi-28N trên.

“Thợ săn đêm” Mi-28N có rất nhiều ưu điểm so với các phiên bản trước, ví dụ như hệ thống điều khiển kép, cho phép lái máy bay từ buồng phi công hoặc từ cabin của thợ máy.

Mi-28 N không chỉ nhanh nhạy về khả năng quan sát và khả năng hoạt động suốt ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, mà loại máy bay này còn vượt trội các dòng máy bay của Mỹ về hỏa lực.

Mi-28N còn có thể được lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh như Richag-AV, khiến nó trở nên “bất khả xâm phạm” trước các loại tên lửa phòng không vác vai tối tân. Điều này đã được chứng minh qua thực tế chiến đấu chống tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG