Nga: Tàu hỏa đâm xe buýt lúc sáng sớm, 17 người chết

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RT/Emercom
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: RT/Emercom
TPO - Ít nhất 17 người chết khi một đoàn tàu bất ngờ đâm trúng một chiếc xe buýt ở vùng Vladimir (đông Moscow, Nga). Vụ tai nạn xảy ra khi các hành khách trên xe buýt đang say ngủ.

Hãng tin RT trích tuyên bố của Ủy ban Điều tra Nga cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe khách đã xảy ra lúc 3h39 sáng nay 6/10 gần sân ga Pokrov (vùng Vladimir, đông Moscow, Nga).

Vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người chết, theo Ủy ban Điều tra. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tass dẫn lời cơ quan y tế địa phương cho biết số người chết lên đến 19 người.

Một bệnh viện nằm gần hiện trường cho biết đã tiếp nhận năm người bị thương, trong đó có bốn người đang nguy kịch.

Nga: Tàu hỏa đâm xe buýt lúc sáng sớm, 17 người chết ảnh 1

Chiếc xe buýt hư hỏng nặng sau cú đâm. Ảnh: RT/Emercom

Thông tin ban đầu cho thấy chiếc xe khách đã cố tình băng qua đường ray bất chấp đèn đỏ, nhưng bất ngờ chết máy nên chắn ngang đường đi của tàu hỏa.

“Trên xe có khoảng 50 người. Họ đang ngủ thì tài xế hét lên và 34 người lập tức xuống xe để đẩy chiếc xe ra xa khỏi đường ray. Những người ở lại trên xe đã tử vong. Chiếc xe bị xé đôi theo nghĩa đen”, một nhân chứng cho biết.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.