Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong

TPO - Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra gần một nhà ga ở Mumbai (Ấn Độ) vào giờ cao điểm, khiến 22 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

 Theo RT, vụ việc xảy ra gần nhà ga Lower Parel và Elphinstone – hai trong số những nhà ga đông đúc nhất ở Mumbai (Ấn Độ) vào giờ cao điểm lúc 10h45’ sáng nay, 29/9.

Trước đó, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến đã khiến nhiều hành khách vội vàng chạy đến cây cầu đi bộ có mái để trú mưa.

Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong ảnh 1

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: AFP

Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong ảnh 2

Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa Xã, cảnh giẫm đạp kinh hoàng trên cầu khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Tuy nhiên, giới truyền thông địa phương cho biết số người bị thương đã lên tới 50 người.

Những hành khách bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu. Hai người trong số đó hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Ấn Độ cảnh báo con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong ảnh 3

Thân nhân những hành khách bị thương tập trung trước cửa bệnh viện. Ảnh: Reuters

Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong ảnh 4

Người bị thương được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Reuters

Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong ảnh 5

Ảnh: Reuters

Giẫm đạp gần ga tàu vào giờ cao điểm, 52 người thương vong ảnh 6

Ảnh: Reuters

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nạn nhân nằm la liệt trên mặt đất. Giày dép và túi xách vương vãi khắp nơi. Các nhân chứng cho biết khoảng 400 người đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp.

Theo BBC, vụ việc một lần nữa cho thấy hạ tầng giao thông hiện đang xuống cấp trầm trọng của thành phố Mumbai nói riêng và Ấn Độ nói chung. Mỗi ngày, có khoảng 23 triệu người Ấn Độ di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: India TV  

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trong vụ chen lấn, đồng thời thông báo Bộ trưởng Bộ Đường sắt Piyush Goyal hiện đang Mumbai để "theo dõi tình hình và đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết.”

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.