Nga tập trận gần Ukraine, Mỹ lo ngay ngáy

Nga tập trận gần Ukraine, Mỹ lo ngay ngáy
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/8, bà Jen Psak cho rằng, việc Nga tập trận quy mô lớn gần biên giới Ukraine là hành động khiêu khích, có thể dẫn tới leo thang quân sự tại khu vực.

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psak, cho biết: Washington thực sự quan ngại về cuộc tập trận không quân của Nga, diễn ra gần biên giới Ukraine, trong bối cảnh xung đột quân sự tại miền Đông Ukraine (giáp biên giới với Nga) đang diễn biến ngày càng phức tạp.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về kế hoạch cuộc tập trận không quân quy mô lớn của Nga gần biên giới Ukraine. Động thái quân sự được cho là khiêu khích và là có thể là nguyên nhân dẫn tới hành động leo thang quân sự mới tại khu vực”, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Bà Jen Psak cũng lưu ý rằng, “Nga có thể đã chuyển các lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine những loại tên lửa có sức hủy diệt mạnh”.

Bà Jen Psak từ chối cung cấp tài liệu liên quan tới cáo buộc trên, nhưng khẳng định: “Khi chúng tôi có nhiều hơn thông tin, chúng tôi sẽ công khai công bố”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ít giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo về một cuộc tập trận không quân quy mô lớn diễn ra trong khu vực miền Tây và miền Trung nước này. 

Phát ngôn viên không quân Nga Igor Klimov thông báo, tham gia cuộc tập trận kéo dài gần một tuần có các máy bay tiêm kích Su-27, máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31, máy bay cường kích tối tân Su-34, máy bay trực thăng Mi-8, Mi-24 và Mi-28N.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, kế hoạch cuộc tập trận đã được phê duyệt từ cuối năm 2013.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG