Nga: ‘Sẽ rất lạ nếu tàu ngầm Stary Oskol không bị Anh để ý’

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tàu ngầm Stary Oskol nổi lên trên mặt nước và được một tàu kéo lai dắt về Hạm đội Biển Đen, sẽ là rất bất bình thường nếu Hải quân Hoàng gia Anh không chú ý đến sự di chuyển trên.

Hãng RIA Novosti ngày 8/6 dẫn thông báo của dịch vụ báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Nga rất lấy làm ngạc nhiên khi Hải quân Hoàng gia và đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố về việc phát hiện một tàu ngầm Nga ở vùng Biển Bắc.

Nên nhớ rằng, tàu ngầm Stary Oskol nổi trên mặt biển, chạy ở tốc độ thấp và đi kèm là một tàu kéo”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, trong thời gian di chuyển trên mặt biển, tàu ngầm và thủy thủ đoàn được thủy thủ các tàu hàng chào đón khi di chuyển ở Barents, Na Uy và Bắc Biển.

Vào buổi sáng cùng ngày, truyền thông phương Tây đưa tin tàu chiến Anh và đồng minh NATO đã phát hiện và đeo bám tàu ngầm Stary Oskol của Nga từ Biển Bắc tiến vào eo biển Dover.

Thậm chí, tờ The Sun còn diễn giải cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin phái tàu ngầm Nga áp sát nước Anh khi trận đấu giữa tuyển Anh và Nga ở Euro 2016 chuẩn bị diễn ra.

Thông tin cũng khẳng định, khu trục hạm HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám theo tàu ngầm Kilo 636.3 Stary Oskol của Nga từ chiều 7/6.

Trước đó, khu trục hạm HMS Kent đã theo dõi tàu ngầm Nga từ ngày 5/6 sau khi tàu Stary Oskol rời cảng Severomorsk của Hạm đội Phương Bắc đi sang Biển Bắc.

Báo chí Nga cho biết Stary Oskol là tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 3 của Hạm đội Biển Đen đã rời căn cứ ở biển Bắc Băng Dương từ ngày 1/6 để ra Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải và đến Biển Đen gia nhập đội tàu ngầm ở đây.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.