Nga sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine?

TP - Nga đang cân nhắc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để trả đũa việc lực lượng tình báo Ukraine âm mưu tiến hành các hành động khủng bố ở bán đảo Crimea, báo Nga Pravda ngày 12/8 dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga.

Theo nguồn tin, sau khi xem xét các dữ liệu một cách cẩn thận, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine hay không. Nga có thể đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine và triệu hồi tất cả nhân viên ngoại giao của mình về nước. Ông Vladimir Dzhabarov, Phó chủ nhiệm Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga phụ trách các vấn đề quốc tế, cũng nói rằng, Nga nên xem xét lại mối quan hệ của mình với Ukraine.

Ngày 10/8, lực lượng an ninh Nga thông báo vừa phá âm mưu tấn công khủng bố ở Crimea và ngăn chặn các nhóm trinh sát-phá hoại của Ukraine vượt biên giới vào lãnh thổ Nga. Hai bên đã đụng độ khiến 2 quân nhân Nga thiệt mạng. Tổng thống Putin nói rằng, Nga sẽ phản ứng về vụ việc này. Ông Putin đã thảo luận với các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga về các biện pháp an ninh bổ sung đối với công dân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Crimea, hãng tin Nga RIA- Novosti đưa tin.

Các quan chức cấp cao của Nga đã thảo luận các biện pháp an ninh chống khủng bố tại biên giới trên đất liền, trên biển và trên không thuộc bán đảo Crimea. Họ cũng thảo luận các thỏa thuận vừa đạt được trong các cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo các nước Azerbaijan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Các đại biểu tham dự cuộc họp về tăng cường an ninh ở Crimea gồm có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Giám đốc Cục Tình báo đối ngoại Mikhail Fradkov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov…

Ông Putin thay Chánh văn phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua bất ngờ ký sắc lệnh miễn nhiệm Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Sergei Ivanov – một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Putin nhiều năm qua, BBC đưa tin. Ông Ivanov, 63 tuổi, được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề giao thông vận tải và môi trường. Ông Ivanov từng là phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia Xô Viết (KGB) giống ông Putin. Từng có thời điểm người ta đoán rằng, ông Ivanov có thể trở thành tổng thống Nga.

Hôm qua, Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Anton Vaino được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng. Ông Vaino sinh ra tại Estonia năm 1972, tốt nghiệp Viện Quốc gia Mátxcơva về quan hệ quốc tế, từng làm việc tại Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản.

Theo Theo Pravda, RIA-Novosti
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.