Nga “ráo riết chuẩn bị” cho cuộc chiến với NATO?

Quân đội Nga phô diễn lực lượng trên Quảng trường Đỏ
Quân đội Nga phô diễn lực lượng trên Quảng trường Đỏ
TPO - Các chuyên gia quân sự cảnh báo, Nga đang "tích cực chuẩn bị" cho cuộc xung đột với NATO sau khi công bố kế hoạch cho 4.000 binh sĩ tập trận trong năm nay.

RT dẫn lời Ian Kearns, giám đốc Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu (ELN)-một tổ chức cố vấn phi lợi nhuận, phi đảng phái có trụ sở ở London, Anh Quốc cho biết, các cuộc tập trận “đang góp phần tạo ra một bầu không khí ngờ vực nhau” và có nguy cơ dẫn đến những "cuộc đối đầu quân sự giữa NATO và Nga”.

Theo ELN, NATO có kế hoạch tiến hành gần 270 cuộc diễn tập trong khi Nga đã thông báo sẽ tiến hành khoảng 4.000 cuộc ở mọi cấp độ.
Tháng 3/2015, Nga tiến hành các cuộc tập trận quy mô huy động sự tham gia của 80.000 binh sĩ, trong đó, về quy mô, các trận chiến giả định đã xem Mỹ hoặc NATO là kẻ địch.

Trong khi đó, về phần mình, NATO cũng đáp lại động thái của Nga bằng cuộc tập trận hoành tráng "Lá chắn Liên minh" vào tháng 6 năm nay với sự tham gia của 15.000 binh sĩ NATO đến từ 19 quốc gia NATO và 3 nước đồng minh khác.

"Cho dù các phát ngôn viên có thể công khai tuyên bố rằng, những hoạt động như vậy (tập trận) chỉ nhắm mục tiêu vào những đối thủ giả định, tuy nhiên, quy mô và tính chất của những cuộc tập trận đó rõ ràng lại chỉ ra điều ngược lại", báo cáo ELN viết.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea hồi năm ngoái. Tổng thống Putin bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, mà cho đến nay đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.

Các chuyên gia ELN đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai bên, bao gồm việc chính phủ các nước cần phải kiềm chế hơn khi tổ chức các cuộc tập trận lớn trong tương lai, để ngăn chặn khả năng căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến thực sự.

Theo RT
MỚI - NÓNG