Nguy cơ chiến tranh Nga-NATO

Binh lính Nga trong một cuộc tập trận đổ bộ đường không vào tháng 6 vừa qua.
Binh lính Nga trong một cuộc tập trận đổ bộ đường không vào tháng 6 vừa qua.
TP - Việc NATO và Nga đều tăng quy mô và tần suất các cuộc tập trận đang khiến xung đột vũ trang ở châu Âu gần hơn bao giờ hết, hãng tin Mỹ AP hôm 12/8 dẫn cảnh báo của một tổ chức nghiên cứu.

Ông Ian Kearns, Giám đốc Mạng Lãnh đạo châu Âu (ELN) ở Anh, cho rằng, trò chơi bên miệng hố chiến tranh Nga và NATO đang áp dụng góp phần tạo ra bầu không khí ngờ vực. Ông Kearns là đồng tác giả một nghiên cứu của ELN mổ xẻ hai cuộc tập trận trong năm nay của Nga và NATO, tìm ra những dấu hiệu “Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với NATO và NATO cũng đang sửa soạn cho một cuộc chạm trán có thể xảy ra với Nga”.

Quan hệ giữa Nga với phương Tây đã chìm sâu vào băng giá từ khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái. Theo nghiên cứu của ELN, NATO đã lên kế hoạch thực hiện tối đa 270 cuộc tập trận trong năm nay, trong khi Nga thông báo tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Tháng 3, Nga huy động 80.000 binh sĩ tập trận. Tháng 6, cuộc tập trận Lá chắn đồng minh diễn ra với sự tham gia của 15.000 quân từ 19 quốc gia NATO và ba nước đối tác.

Nghiên cứu của ELN đánh giá, những cuộc tập trận cho thấy quan điểm của mỗi bên thể hiện điều gì, trong khi phần lớn đều là những điểm dễ tổn thương. Với NATO, đó là Ba Lan và các nước vùng Baltic. Với Nga, đó là Bắc Cực, Crimea, khu vực biên giới giáp các nước thành viên NATO như Estonia, Latvia. ELN đưa ra một số ý tưởng nhằm hạ nhiệt, như các chính phủ cần cân nhắc việc kiềm chế về quy mô cũng như kịch bản tập trận trong tương lai.

“Lịch sử đầy rẫy những ví dụ về việc các nhà lãnh đạo nghĩ rằng, họ có thể kiểm soát được sự cố, nhưng các sự cố tự chúng thường bao hàm động lực và tính bùng nổ”, ông Kearns cảnh báo.

Ngày 12/8, kênh truyền hình Nga RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố, Anh sẽ tăng cường huấn luyện cho quân đội Ukraine, nâng số binh sĩ trong chương trình lên 2.000 người. Cuối tháng 7, NATO phát động cuộc tập trận lớn tại Ukraine với sự tham gia của 18 nước. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, các cuộc tập trận của NATO ở tây Ukraine đe dọa thỏa thuận hòa bình ở miền đông.

Trong một động thái nhằm đáp trả phương Tây, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich thông báo, Nga sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm đối với 7 quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt.

Phát biểu trước báo giới, ông Dvorkovich khẳng định, nguyên tắc của Nga là bất cứ quốc gia nào áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng sẽ phải đối mặt hành động đáp trả. Mới đây, Montenegro, Albania, Iceland, Na Uy, Công quốc Liechtenstein, Ukraine và Gruzia xác nhận với EU về việc quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga thêm một năm.

Tháng 8/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cấm nhập khẩu vào Nga một số mặt hàng nông sản, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm có xuất xứ từ những quốc gia đã áp đặt trừng phạt kinh tế chống lại các cá nhân, tổ chức của Nga, hoặc những nước ủng hộ quyết định trừng phạt. Nga đã ngừng nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, phô-mai, sữa, sản phẩm từ sữa, rau quả từ các nước EU, Úc, Canada, Mỹ, Na Uy. Nga cấm nhập khẩu hoa từ Hà Lan từ ngày 27/7.

MỚI - NÓNG