Nga phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Quân chính phủ Ukraine ở miền Đông.
Quân chính phủ Ukraine ở miền Đông.
"Sự xuất hiện của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Đông Ukraine là không cần thiết". Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn Interfax.

Ông Gatilov gọi đề xuất gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass là phức tạp. "Điều đó đòi hỏi phải có giấy phép, phải đàm phán về số lượng của sứ mệnh này, thành phần các quốc gia sẽ được gửi đến, và quan trọng nhất là thỏa thuận về những nhiệm vụ mà họ sẽ giải quyết", ông Gennady Gatilov nhận định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói thêm rằng, nhiều thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (những người có quyết định nên hay không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới một quốc gia), có thái độ kiềm chế đối với đề xuất đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Gatilov không nêu đích danh những thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thái độ này.

Trước đó, vào ngày 13/3, chính quyền Ukraine cho biết, họ đã chính thức đề nghị Liên Hợp Quốc triển khai một phái bộ gìn giữ hòa bình tới khu vực miền Đông nước này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn đang được thực thi giữa chính phủ và phe ly khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebiynis cho biết quy mô và mức độ của phái bộ kể trên sẽ được Kiev bàn thảo với phía Liên Hợp Quốc.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG