Nga - Mỹ tranh cãi nảy lửa về vấn đề Ukraine tại Liên Hợp Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục cáo buộc Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công “cờ giả”, thậm chí có thể sử dụng vũ khí hoá học.
Nga - Mỹ tranh cãi nảy lửa về vấn đề Ukraine tại Liên Hợp Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 17/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Nga “hiện vẫn đang tập trung hơn 150.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine”. Mỹ và các đồng minh “chưa thấy bằng chứng rút quân của Nga”. Thay vào đó, họ cáo buộc Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong những ngày tới.

Ông Blinken cũng tuyên bố Nga “có ý định tạo cớ để tấn công, dù Mỹ không biết việc này sẽ diễn ra theo hình thức nào”.

“Đó có thể là một vụ đánh bom 'khủng bố' giả bên trong lãnh thổ Nga, có thể là phát hiện 'một ngôi mộ tập thể', một vụ tấn công bằng máy bay không người lái được dàn dựng nhằm vào dân thường, hoặc một vụ tấn công 'cờ giả', thậm chí tấn công thật bằng vũ khí hoá học”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, rằng “một số người đặt câu hỏi về thông tin của chúng tôi, về những vụ việc mà thông tin tình báo cuối cùng không thể xác minh được”. Nhưng ông khẳng định Mỹ và các đồng minh đang nói thật.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin bác bỏ tuyên bố của ông Blinken, gọi đây là một động thái "đáng tiếc" và "nguy hiểm" làm gia tăng căng thẳng. Ông cho biết các lực lượng Nga vẫn ở trên lãnh thổ nước này và một số đơn vị đã trở về căn cứ của họ sau các cuộc tập trận.

Thứ trưởng Vershinin cũng kêu gọi các thành viên hội đồng “không để cuộc họp trở thành một rạp xiếc bằng việc đưa ra các cáo buộc vô căn cứ rằng Nga sẽ tấn công Ukraine”.

“Chúng tôi đã nói rõ mọi thứ từ lâu và giải thích rõ ràng”, ông Vershinin nói.

Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 17/2 cảnh báo rằng “Nga có thể tận dụng cuộc họp của Hội đồng Bảo an như một nỗ lực để tạo cớ cho một cuộc tấn công”, sau khi Mátxcơva chia sẻ tài liệu cáo buộc “tội ác chiến tranh đã được thực hiện ở Đông Nam Ukraine”. Tài liệu của Nga - đã được chuyển tới các thành viên Hội đồng Bảo an - cáo buộc chính quyền Ukraine tấn công dân thường ở miền Đông Ukraine.

Đề cập đến cộng đồng người Nga thiểu số sống ở miền Đông Ukraine, Thứ trưởng Vershinin nói với hội đồng rằng họ vẫn bị coi là người nước ngoài, và là mục tiêu của quân đội Ukraine. Ông nói với các thành viên hội đồng rằng họ sẽ "kinh hoàng" trước tài liệu mà Nga đã chia sẻ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khẳng định thông tin mà Nga đưa ra là sai sự thật.

Trước đó, Mỹ từng cảnh báo về nguy cơ “sắp xảy ra xung đột trên biên giới Nga - Ukraine” kể từ tháng 10. Nhiều tờ báo phương Tây thậm chí còn trích dẫn nguồn tin tình báo và dự đoán rằng ngày xảy ra cuộc tấn công là 16/2. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dự báo nào thành hiện thực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.