Nga kiểm tra thông tin tên lửa Triều Tiên nghi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 15/7 cho biết Bộ Ngoại giao và Quốc phòng nước này đang kiểm tra thông tin cho rằng một tên lửa của Triều Tiên được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nga.
Nga kiểm tra thông tin tên lửa Triều Tiên nghi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế ảnh 1

Hình ảnh vụ phóng thử của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

“Theo những gì tôi biết, các đồng nghiệp của tôi đang tiếp tục điều tra vụ việc này cùng với Bộ Quốc phòng. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin rõ ràng nào cho thấy tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nga”, quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết.

Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào ngày 12/7.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vụ phóng do đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo. Trong quá trình phóng thử, ICBM đã bay được quãng đường 1.001 km và rơi xuống Biển Nhật Bản.

Bình luận về tuyên bố của Liên Hợp Quốc rằng tên lửa Triều Tiên phóng hôm 12/7 được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Điện Kremlin chưa nhận được thông tin như vậy.

Kể từ năm 2017, Triều Tiên đã phóng thử 14 tên lửa có tầm bắn từ 5.500 km trở lên. Một nửa số vụ được thực hiện vào năm 2022. Năm nay, Triều Tiên đã thực hiện bốn vụ phóng thử như vậy.

Theo Tass
MỚI - NÓNG