Triều Tiên xác nhận thử Hwasong-18, tuyên bố tên lửa bay lâu nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Triều Tiên xác nhận nước này đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 mới nhất hôm 12/7, nói rằng vũ khí này là cốt lõi của lực lượng tấn công hạt nhân, là lời cảnh báo đối với Mỹ và các đối thủ khác.

Vụ phóng được báo cáo bởi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản, sau đó bị Mỹ và các nhà lãnh đạo ở Seoul, Tokyo chỉ trích.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cơ quan đã thông qua các nghị quyết cấm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, sẽ họp công khai vào thứ Năm (13/7) để thảo luận về vụ việc.

ICBM Hwasong-18 được phóng lần đầu tiên hồi tháng 4. Đây là ICBM đầu tiên của Triều Tiên sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, có thể triển khai nhanh hơn trong điều kiện xung đột.

“Vụ phóng thử là một quá trình thiết yếu nhằm phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của Triều Tiên, đồng thời đóng vai trò như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ”, KCNA viết,

Triều Tiên xác nhận thử Hwasong-18, tuyên bố tên lửa bay lâu nhất từ trước đến nay ảnh 1

Hình ảnh vụ phóng ngày 12/7. Ảnh: Reuters

Triều Tiên xác nhận thử Hwasong-18, tuyên bố tên lửa bay lâu nhất từ trước đến nay ảnh 2

Ảnh: Reuters

Triều Tiên xác nhận thử Hwasong-18, tuyên bố tên lửa bay lâu nhất từ trước đến nay ảnh 3

Ảnh: Reuters

Triều Tiên xác nhận thử Hwasong-18, tuyên bố tên lửa bay lâu nhất từ trước đến nay ảnh 4

Ảnh: Reuters

Triều Tiên xác nhận thử Hwasong-18, tuyên bố tên lửa bay lâu nhất từ trước đến nay ảnh 5

Ảnh: Reuters

Cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng bằng cách triển khai tàu ngầm và máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên, đồng thời “tiến hành lập kế hoạch chiến tranh hạt nhân với đồng minh Hàn Quốc”, KCNA cho biết tình hình an ninh quân sự "đã đạt đến giai đoạn khủng hoảng hạt nhân sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm và cho biết nước này sẽ thực hiện các biện pháp ngày càng mạnh mẽ để tự bảo vệ mình cho đến khi Mỹ và các đồng minh từ bỏ các chính sách thù địch của họ, báo cáo cho biết.

Theo KCNA, thời gian bay kéo dài 74 phút của Hwasong-18 là thời gian bay dài nhất từ trước đến nay đối với một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ở giai đoạn thứ hai và thứ ba, tên lửa được bay theo quỹ đạo nghiêng ở độ cao lớn để đảm bảo an toàn.

"Vụ thử nghiệm không có tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng”, KCNA khẳng định.

Phía Triều Tiên cho biết tên lửa đã bay 1.001 km và đạt đến độ cao 6.648 km.

Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, cách đảo Okushiri của Nhật Bản khoảng 250 km về phía Tây.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy Hwasong-18 được phóng từ bệ phóng di động (TEL), được thiết kế để cho phép tên lửa được bắn từ các vị trí không thể đoán trước.

Tuy nhiên, Colin Zwirko, phóng viên phân tích cấp cao của NK News lưu ý vụ phóng hôm 12/7 được tiến hành từ cùng một địa điểm bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng với vụ thử đầu tiên của Hwasong-18.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG