Nga 'không hài lòng' khi bị Mỹ phớt lờ đề xuất an ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga “không hài lòng” với phản hồi của phương Tây về các đề xuất an ninh của Mátxcơva, nhưng vẫn hy vọng có thể giải quyết bế tắc thông qua các kênh ngoại giao.
Nga 'không hài lòng' khi bị Mỹ phớt lờ đề xuất an ninh ảnh 1

Tổng thống Nga Putin họp với Ngoại trưởng Lavrov tại Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 14/2, đã triệu tập Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới Điện Kremlin để thảo luận về thư phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất an ninh của Mátxcơva.

Trước đó, hồi giữa tháng 12 năm ngoái, Nga công bố hai dự thảo đề xuất an ninh gửi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong đó, Mátxcơva kêu gọi NATO cam kết không mở rộng thêm về phía Đông, không chấp thuận nguyện vọng gia nhập khối của Ukraine, và sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự chung nào ở Ukraine cũng như các quốc gia Đông Âu khác.

Cuối tháng 1, Mỹ và NATO gửi thư phản hồi đề xuất an ninh của Nga. Ở thời điểm đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ nói ngắn gọn rằng phía Mỹ “không đưa ra bất cứ phản hồi tích cực nào” đối với những mối quan ngại của Điện Kremlin.

Phát biểu trong cuộc họp hôm 14/2 với Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Lavrov cho biết thư phản hồi của Mỹ gồm 2 phần.

Phần đầu tiên là trả lời yêu cầu của Mátxcơva về việc NATO ngừng mở rộng, ngừng triển khai các loại vũ khí có thể đe dọa Nga… “Đối với những yêu cầu này, câu trả lời của phía Mỹ là không chấp thuận”, ông Lavrov tuyên bố. “Việc này, tất nhiên, không thể làm chúng tôi hài lòng.”

Phần hai của bức thư, theo ông Lavrov, cũng không đủ sức xoa dịu Nga. “Họ không trả lời đúng trọng tâm các đề nghị của chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cho biết các lãnh đạo châu Âu chỉ nhắc đi nhắc lại rằng “đừng lo lắng, chúng ta cần tiếp tục đối thoại, điều quan trọng nhất là giảm leo thang ở Ukraine”. Nhưng phía Nga cho rằng câu trả lời này “thể hiện sự coi thường”.

Dù phàn nàn rằng mối quan tâm của Mátxcơva bị phớt lờ, và rằng phương Tây đang cố kéo Nga vào “những cuộc đàm phán vô tận, không có lối ra”, nhưng ông Lavrov vẫn đảm bảo với Tổng thống Putin rằng các bên liên quan còn cơ hội để giải tỏa căng thẳng bằng các thỏa thuận. “Với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao, tôi sẽ nói rằng chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Theo RT
MỚI - NÓNG