Nga hé lộ lý do nâng cấp lực lượng hạt nhân, phòng không

Nga hé lộ lý do nâng cấp lực lượng hạt nhân, phòng không
TPO - Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Nga sẽ đối phó chương trình "tấn công toàn cầu chớp nhoáng" của Mỹ được thiết kế nhằm tiêu diệt các mục tiêu chỉ trong 1 giờ đồng hồ, bằng cách nâng cấp các lực lượng hạt nhân, lực lượng phòng không. 

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Phó thủ tướng Nga phụ trách quốc phòng: "Phản ứng của chúng tôi trước chiến lược tấn công toàn cầu chớp nhoáng là nâng cấp các lực lượng hạt nhân chiến lược cùng các nguồn lực - lực lượng rocket chiến lược và lực lượng hải quân - và phát triển nguồn lực không quân và không gian theo các kế hoạch đề ra."

Ông Rogozin đưa ra lời phát biểu trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp chính phủ về chi tiêu quốc phòng Nga, trong đó ông Putin cáo buộc các nước phương Tây gây ra khủng hoảng Ukraine nhằm "phục hồi NATO".

Sử dụng những lời lẽ Chiến tranh Lạnh, ông Putin đã chỉ trích "các nguy cơ mới đang xuất hiện", gồm việc xây dựng các lực lượng NATO ở Đông Âu, sự phát triển lá chắn tên lửa Mỹ ở Châu Âu và Alaska và sự phát triển chương trình "tấn công toàn cầu chớp nhoáng". "Học thuyết tấn công phi vũ trang toàn cầu đang được triển khai". 

Chương trình Tấn công toàn cầu chớp nhoáng của Lầu Năm góc đang phát triển các vũ khí thông thường có thể tấn công các mục tiêu ở bất cứ đâu trên hành tinh chỉ trong 1 giờ đồng hồ.

Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov cho biết hôm thứ 4 rằng Nga buộc phải phát triển công nghệ nhằm đối phó với các vũ khí mới, nhưng nhấn mạnh đây chỉ là động thái nhằm mục đích phòng vệ.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Borisov: "Chúng tôi buộc phải làm như vậy, nhưng chúng tôi sẽ phát triển các hệ thống nhằm đối phó với các loại vũ khí mới, bởi vì tôn chỉ của nước Nga là  phòng vệ và chúng tôi không có ý định thay đổi nó".

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.