Nga hạ thủy tàu tên lửa cỡ nhỏ Typhoon

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tàu tên lửa loại nhỏ Typhoon thuộc dự án 2280 dành cho Hải quân Nga đã được hạ thủy vào hôm thứ 6 tại nhà máy đóng tàu Pella ở Leningrad.

Hãng RIA Novosti cho biết Typhoon là tàu đầu tiên trong số tàu thuộc dự án 2280 của Nga

Dự án 220 (còn gọi là Karakurt) được thiết kế tại Cục thiết kế hải quân trung tâm Almaz. Tàu tên lửa cỡ nhỏ chuyên thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực mặt nước gần bờ.

Các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc dự án 2280 sẽ có độ giãn nước khoảng 800 tấn, tốc độ 30 hải lý/h. Chiều dài của tàu khoảng 67m, rộng khoảng 11m, tầm bơi xa gần 2,5 nghìn hải lý

Tàu tên lửa cỡ nhỏ sẽ được trang bị tổ hợp vũ khí tên lửa có độ chính xác cao và các hệ thống pháo hiện đại, trong đó sẽ có tổ hợp Kalibr-NK.

Tàu cũng được trang bị các tổ hợp chỉ huy, hệ thống liên lạc, dẫn đường, tác chiến điện tử hiện đại.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG