Nga giúp Mỹ diệt Bin Laden

Nga giúp Mỹ diệt Bin Laden
TP - Một số nhân viên tình báo quân sự Nga đã được mời sang Washington để tư vấn về “vấn đề Bin Laden”. Những thông tin do phía Nga cung cấp đã khiến Mỹ xác định chính xác trùm khủng bố Osama bin Laden đang ở Pakistan.
Bin Laden
Bin Laden.

Chỉ ít lâu sau vụ khủng bố kinh hoàng trên đất Mỹ ngày 11-9-2001, khi các tướng lĩnh Mỹ soạn thảo kế hoạch mở chiến dịch ở Afghanistan, một nhóm các chuyên gia quân sự Mỹ đã đến Matxcơva. Họ đề nghị phía Nga chia sẻ thông tin về các khu vực có thể là nơi đặt trụ sở Ban Tham mưu của Bin Laden.

Mỹ được cung cấp những bản đồ chiến sự thời kỳ quân đội Xô-viết chiến đấu ở Afghanistan trong những năm 1979 – 1989 cũng như những địa điểm có nhiều khả năng Bin Laden ẩn náu. Đó là những vùng núi trên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Nhà của Bin Laden giờ được canh phòng cẩn mật
Nhà của Bin Laden giờ được canh phòng cẩn mật.

Khi người Mỹ bắt đầu săn lùng Bin Laden, họ hiểu rằng những thông tin do phía Nga cung cấp là hoàn toàn chính xác. Đã vài lần lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến sát tới những hầm trú ẩn ngầm trong lòng đất của tên trùm khủng bố số 1 nhưng lần nào y cũng tẩu thoát. Chính vì thế, vào quãng thời gian này, Mỹ đã quyết định sử dụng các loại đạn pháo xuyên sâu nhằm tiêu diệt Bin Laden. Nhưng việc này vẫn không đem lại kết quả.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, các cơ quan an ninh Nga đã thành lập hai nhóm tình báo viên Hồi giáo hoạt động dưới dạng những phần tử khủng bố. Những nhóm này đã cung cấp cho Matxcơva những thông tin chính xác về việc Bin Laden đã chạy hẳn sang Pakistan. Thông tin này lập tức được chuyển theo những kênh đặc biệt cho Lầu Năm góc. Trên cơ sở đó, Lầu Năm góc đã tăng mạnh số lượng máy bay không người lái săn tìm Bin Laden trên lãnh thổ Pakistan.

Không phải vô cớ mà các cơ quan an ninh Mỹ và Nga hợp tác với nhau trong “vấn đề Bin Laden”. Hồi năm ngoái, ông Anatoli Safronov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về các vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức, đã phát biểu về vấn đề này. Ông khẳng định trong vấn đề Bin Laden giữa các cơ quan an ninh Nga và Mỹ không có bất kỳ sự khác biệt nào. Ông nói: “Lập trường của chúng tôi hoàn toàn trùng khớp với các bạn đồng nghiệp Mỹ về tất cả các mặt pháp lý, thực tiễn và tác chiến. Vấn đề bắt giữ hoặc tiêu diệt Bin Laden mang tính chất kỹ thuật là chính. Đấy chỉ là vấn đề thời gian”. Mới đây nhất, ngày 5-5 vừa qua, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Nga là đối tác chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Chắc hẳn vì thế Nga là một trong những nước đầu tiên được Tổng thống Obama thông báo về việc tiêu diệt Bin Laden và cũng là một trong những nước đầu tiên chúc mừng thắng lợi này của Mỹ.

Vũ Việt
Theo MK.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.