Nga điều tiêm kích Su-27 chặn bộ đôi máy bay ném bom Mỹ trên Biển Baltic

TPO - Trung tâm Điều hành quốc phòng Nga hôm 23/5 cho biết hai máy bay Mỹ đã được phát hiện tiếp cận biên giới Nga trên Biển Baltic, buộc Nga phải điều máy bay Su-27 xuất kích để đối phó.
Nga điều tiêm kích Su-27 chặn bộ đôi máy bay ném bom Mỹ trên Biển Baltic ảnh 1

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo trung tâm điều hành, sau khi xác định hai vật thể bay là máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ, máy bay Su-27 Nga đã theo sát các máy bay Mỹ cho đến khi nhóm này rời khỏi biên giới Nga.

Biên giới Nga không bị xâm phạm trong vụ việc. “Chuyến bay của máy bay Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận”, Mátxcơva nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller sau đó cho biết cơ quan này không nhận được thông tin về vụ chiến đấu cơ Su-27 của Nga chạm trán hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên Biển Baltic.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder khẳng định các hoạt động tương tác giữa hai máy bay Mỹ với máy bay Nga diễn ra “an toàn và chuyên nghiệp”.

“Chúng tôi có hai máy bay ném bom B-1B là một phần của lực lượng đặc nhiệm thường xuyên bay vòng quanh thế giới ở nhiều quốc gia khác nhau. Đây là một cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu ở châu Âu. Theo tôi được biết, máy bay Mỹ tương tác an toàn và chuyên nghiệp với máy bay Nga”, ông Ryder nói.

Đây là sự cố mới nhất trong một loạt các cuộc chạm trán trên không liên quan đến máy bay quân sự của Nga, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vào tháng 3, một máy bay không người lái do thám của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen sau khi chạm trán máy bay Nga.

Theo Tass, Al Jazeera
MỚI - NÓNG