Nga tích hợp thành công đạn dẫn đường Krasnopol trên máy bay không người lái

TPO - Đạn dẫn đường Krasnopol có sức công phá cao và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser đã được tích hợp thành công trên máy bay không người lái của Nga.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời quan chức Tập đoàn công nghệ và quốc phòng nhà nước Nga Rostec cho biết: "Việc thử nghiệm phiên bản mới của đạn dẫn đường Krasnopol trên máy bay không người lái đã thành công."

Nga tích hợp thành công đạn dẫn đường Krasnopol trên máy bay không người lái ảnh 1
Đạn dẫn đường Krasnopol.

Phiên bản đạn pháo Krasnopol tích hợp trên máy bay không người lái có tầm bắn và độ chính xác cao hơn phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, loại đạn này có thể được sử dụng cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, ngay cả khi có mây dày và gió mạnh.

Krasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác do Liên Xô nghiên cứu từ những năm 1970, được đưa vào sản xuất từ năm 1986. Krasnopol bao gồm đạn dẫn đường có sức nổ cao và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser.

Krasnopol được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương như xe tăng, xe bọc thép, công trình quân sự, thậm chí cả những mục tiêu trên mặt nước như tàu thuyền.

Đạn pháo có trọng lượng 51 kg; trọng lượng đầu đạn là 20,5 kg trong đó phần thuốc nổ nặng 6,5 kg. Krasnopol có lợi thế về tầm bắn khi có thể diệt mục tiêu cách xa tới 20 km, bán kính tìm kiếm mục tiêu 1 km. Ngoài ra, nó còn có khả năng bắn trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ lên đến 40 km/h.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.