Quan chức tình báo Ukraine nói về tiến độ chuẩn bị phản công

TPO - Người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) – ông Kirill Budanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 23/5 rằng Ukraine có những vũ khí cần thiết để bắt đầu cuộc phản công, nhưng để thực sự giành chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế.
Quan chức tình báo Ukraine nói về tiến độ chuẩn bị phản công ảnh 1

Ông Kirill Budanov. Ảnh: Telegram

“Chúng tôi đã có số vũ khí tối thiểu cần thiết cho cuộc phản công", Budanov nói với đài truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK. “Tôi chỉ có thể nói rằng nó sẽ bắt đầu sớm thôi”.

Tuy nhiên, để theo đuổi thành công một chiến dịch lâu dài, Ukraine cần nhiều hơn thế. “Chúng tôi cần kho vũ khí và đạn dược lớn để tiếp tục chiến dịch. Chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn. Chúng tôi cần máy bay chiến đấu. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẵn sàng giúp đỡ Ukraine”.

Quan chức tình báo hàng đầu của Kiev nói thêm rằng ông sẽ chú ý đến tiến độ viện trợ quân sự từ phương Tây sau Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản).

Ông kết thúc bài phỏng vấn bằng tuyên bố rằng Kiev đã bắn hạ 90% số tên lửa đang bay tới. Ông không bình luận về việc hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp được cho là bị phá hủy vào tuần trước ở Kiev.

Cuối tuần trước, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì Bakhmut ở Donetsk dù Ukraine không công nhận. Vùng Belgorod ở biên giới Nga sau đó bị tấn công, mà Mátxcơva đổ lỗi cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đảm bảo với các nước phương Tây đồng minh rằng cuộc phản công sẽ được phát động ngay khi Kiev tích lũy được lượng vũ khí và đạn dược tối thiểu cần thiết.

Tuần trước, Financial Times đưa tin Kiev có khoảng “5 tháng” để gây ấn tượng với Washington. Đến lúc đó, nếu Ukraine không đạt được thành công đáng kể, chính quyền của Tổng thống Zelensky có thể sẽ chịu áp lực phải ngồi vào bàn đàm phán.

Theo NHK. RT
MỚI - NÓNG