Nga bác tin Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy 8 hệ thống phòng không Pantsir tại Syria

Hệ thống phòng không Pantsir. Ảnh: TASS
Hệ thống phòng không Pantsir. Ảnh: TASS
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về việc 8 hệ thống phòng không Pantsir đã bị phá hủy ở Idlib là không đúng sự thật.

Hiện có 2 hệ thống phòng không Pantsir tại Syria đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng sớm được sửa chữa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào thứ ba.

"Hậu quả của những cuộc tấn công do các máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ gây ra là 2 hệ thống phòng thủ tên lửa tại Syria đã bị hư hại", Bộ cho biết thêm rằng các công việc sửa chữa sắp hoàn thành.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố máy bay không người lái của họ đã phá hủy 8 hệ thống phòng không tại Syria.

Phủ nhận thông tin này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hầu hết các hệ thống phòng không của Syria được triển khai gần Damascus, chỉ có 4 hệ thống Pantsir được sử dụng gần khu vực Idlib.
Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.