Nga - Ấn bắt tay phát triển trực thăng tấn công Ka-226T

Nga - Ấn bắt tay phát triển trực thăng tấn công Ka-226T
TPO - Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ được xem là đối tác tiềm năng nhất trong việc liên doanh với Nga để sản xuất trực thăng đa năng Ka-226T.  

Trang Sputnik dẫn nguồn tin từ Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited có thể là đối tác chính của Nga trong kế hoạch thành lập công ty liên doanh, với mục tiêu sản xuất và trang bị cho Ấn Độ 200 trực thăng đa năng Ka-226T, có tổng trị giá khoảng 700 triệu USD.

Theo các nguồn tin, Ấn Độ dự kiến sử dụng trực thăng Ka-226T để thực hiện các nhiệm vụ: trinh sát, kiểm soát trên không, điều khiển hỏa lực, vận chuyển binh sỹ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu… 

Trước đó, trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 12/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trên nguyên tắc việc thành lập liên doanh Nga - Ấn nhằm chế tạo các trực thăng Ka-226T.

Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn kế hoạch hợp tác sản xuất trực thăng Ka-226T nhằm thay thế trực thăng Cheetah SA-315B quá hạn sử dụng.

Theo thỏa thuận ký kết liên Chính phủ, Ấn Độ sẽ nhập khẩu số lượng nhất định trực thăng Ka-226T (khoảng 50 chiếc) nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt của lực lượng Không quân Lục quân Ấn Độ.

Tiếp theo đó, liên doanh Nga - Ấn dự kiến mỗi năm sẽ sản xuất từ 30 - 40 chiếc Ka-226T, sau thời gian khoảng 3 - 4 năm sẽ nâng mức sản xuất lên 30%.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.