Neymar nhận thẻ đỏ vì ăn vạ đòi phạt đền, PSG thắng nhọc nhờ Mbappe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thất bại ở World Cup 2022, Neymar trở về thi đấu cho PSG. Tuy nhiên, tiền đạo 30 tuổi phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Strasbourg trên sân nhà 'Công viên các Hoàng tử' tại Ligue 1.

PSG tiếp đón Strasbourg trên sân nhà trong khuôn khổ Ligue 1. Họ nhanh chóng vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng ở phút 14 của Marquinhos. Tuy nhiên, cầu thủ này lại phản lưới nhà ở phút 51, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Mọi thứ càng khó khăn hơn cho đội bóng của HLV Christophe Galtier khi Neymar bị đuổi khỏi sân. Tiền đạo người Brazil nhận thẻ vàng ở phút 61 sau va chạm với Adrien Thomasson của Strasbourg. 1 phút sau đó, trọng tài tiếp tục rút ra thẻ vàng thứ hai cho Neymar vì lỗi ăn vạ để câu phạt đền, đồng nghĩa với thẻ đỏ.

Neymar phản ứng gay gắt với trọng tài những pha quay chậm cho thấy anh không hề oan. Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ thứ 5 của Neymar kể từ khi khoác áo PSG vào năm 2017. Con số quá cao với một cầu thủ đá tiền đạo và với ngay cả những trung vệ. Ở World Cup 2022, Neymar chơi hay nhưng không thể giúp Brazil đi tiếp.

Phải chơi thiếu người, PSG gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủ hàng thủ đối phương. Nhưng rất may là Mbappe đã lên tiếng đúng lúc. Siêu sao người Pháp đột phá dũng mãnh và bị Gerzino Nyamsi phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 90+6.

Trọng tài cho PSG hưởng phạt đền và Mbappe đã không phạm sai lầm nào để ấn định chiến thắng 2-1 nhọc nhằn cho đoàn quân HLV Christophe Galtier.

Với kết quả này, PSG vẫn ở ngôi đầu khi có được 44 điểm, hơn Lens 8 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG