Cậu con trai 6 tuổi của Perisic dỗ Neymar 'khóc nhè'

TPO - Neymar tỏ ra rất thất vọng và đã khóc vì một lần nữa, anh cùng các đồng đội lỡ cơ hội chinh phục Cúp vàng. Tuy nhiên trong khoảnh khắc siêu sao 30 tuổi khóc, anh đã được một chú nhóc an ủi, đó là con trai của Ivan Perisic.
Cậu con trai 6 tuổi của Perisic dỗ Neymar 'khóc nhè' ảnh 1

Ở giữa sân, khi buổi lễ ăn mừng của ĐT Croatia kết thúc, những cầu thủ Brazil vẫn chưa thể gượng dậy. Với riêng Neymar, anh ôm mặt khóc nức nở. Trong số dàn sao Selecao, có lẽ Neymar là người thất vọng nhất bởi anh là nhân vật được kỳ vọng nhất, trong khi như ngôi sao 30 tuổi tuyên bố trước đó, đây cũng “gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng” của anh.

Chứng kiến nỗi thất vọng của Neymar bởi anh gần như chắc chắn đã hết hy vọng giành Cúp vàng, con trai của tiền vệ Ivan Perisic đã đến bắt tay anh để thể hiện tinh thần thể thao đặc biệt.

Những người có cơ hội xem khoảnh khắc này đã không ngớt lời khen ngợi cậu nhóc Leo nhà Perisic. Những tràng pháo tay trên khán đài đã vang lên, trong khi Leo e thẹn chạy về phía bố của mình.

Khoảnh khắc Leo chạy lại an ủi Neymar

Đây cũng là những tràng pháo tay cổ vũ cho Neymar trong một giải đấu mà anh đã không gặp may, khi chấn thương ảnh hưởng đến phong độ của ngôi sao này.

Dù vậy, Neymar vẫn kịp góp 2 bàn thắng, trong đó có pha mở tỷ số đẳng cấp trước Croatia. Tiếc rằng hàng thủ của Brazil đã không thể duy trì sự tập trung tới hết trận, khiến 120 phút đầy nỗ lực của Neymar kết thúc trong thất vọng.

Dù thua nhưng Neymar đã kịp làm nên điều kỳ diệu. Anh đưa Brazil dẫn trước 1-0 trong hiệp phụ đầu tiên, qua đó san bằng kỷ lục của Pelé (bàn thắng thứ 77 trong sự nghiệp cho ĐT Brazil, nhiều nhất lịch sử). Và đây sẽ là bàn thắng cuối cùng của Neymar ở sân chơi World Cup.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.