Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh:

Nếu tái phạm Formosa sẽ bị đóng cửa

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri Đà Nẵng ngày 4/8.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri Đà Nẵng ngày 4/8.
TP - Ngày 4/8, tại Đà Nẵng, ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri TP Đà Nẵng đã nêu các bức xúc cũng như thắc mắc liên quan sự cố môi trường biển miền Trung vừa qua, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan sự cố này.

Ông Đặng Vân (cử tri phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu) yêu cầu Quốc hội và Chính phủ giải quyết dứt điểm sự cố Formosa Hà Tĩnh. Ông Vân băn khoăn về việc cấp phép 70 năm và phê duyệt báo cáo tác động môi trường... Ngoài ra, ông Vân cũng lo lắng về việc ngư dân phải chuyển đổi nghề sẽ ảnh hưởng việc bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mậu Dự (cử tri phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho rằng, sự cố Formosa sẽ ảnh hưởng đến thế hệ con cháu. Do đó, ông đề nghị phải xử lý hình sự truy rõ trách nhiệm.

Ông Trà Thanh Lợi (cử tri quận Sơn Trà) băn khoăn vì sao chưa làm rõ trách nhiệm ông Võ Kim Cự.

Trả lời cử tri, ông Đinh Thế Huynh cho rằng, sự cố môi trường Formosa là nghiêm trọng, ảnh hưởng môi trường không chỉ trước mắt mà lâu dài. Việc khắc phục là rất gian nan, vất vả. Đây là bài học đau xót. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là rà soát lại quá trình cấp phép, quá trình phê duyệt dự án, đặc biệt là phê duyệt hệ thống xả thải, ai vi phạm sẽ xử lý.

Ông Huynh cũng cho biết, Nhà nước có chủ trương hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân có thể đánh bắt xa bờ, chuyển đổi cho một bộ phận ngư dân làm công tác hậu cần nghề cá. 

Ông Huynh khẳng định với các cử tri, nếu Formosa tái phạm sẽ bị đóng cửa. Nói về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, ông Huynh cho biết, cần kiểm tra lại những phát ngôn của ông Cự trên báo chí.

Tiếp tục hỗ trợ gạo cho ngư dân miền Trung

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tính đến hết tháng 5/2016, đã xuất cấp không thu tiền hơn 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi hải sản chết hàng loạt. Theo đó, Hà Tĩnh được cấp hơn 900 tấn, Quảng Bình hơn 1.500 tấn, Quảng Trị hơn 800 tấn, Thừa Thiên - Huế 800 tấn. Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng quyết định tiếp tục xuất cấp gạo cho ngư dân bị ảnh hưởng lên tối đa 6 tháng và mở rộng đối tượng được hỗ trợ, với số lượng gạo dự kiến xuất cấp thời gian tới hơn 12 nghìn tấn.                

Lê Hữu Việt

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...