NATO yêu cầu Nga giảm nhân viên Phái đoàn thường trực

NATO yêu cầu Nga giảm nhân viên Phái đoàn thường trực
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã yêu cầu phái đoàn thường trực của Liên bang Nga tại NATO phải giảm nhân viên từ 50 xuống còn 30 người ngay trong tuần này.

Hãng RIA Novosti ngày 12/12 dẫn nguồn tin từ NATO cho biết, tổ chức này đã yêu cầu Phái đoàn thường trực Nga tại NATO phải cắt giảm số lượng nhân viên từ 50 như hiện nay xuống còn 30 người.

Hiện Phái đoàn Nga tại NATO chưa xác nhận thông tin trên.

Được biết, NATO đã yêu cầu Nga thực hiện việc cắt giảm ngay trong tuần này, và NATO cũng đã một lần thông báo yêu cầu trên cho Phái đoàn Nga hồi tháng 4/2015.

Năm 1994, Nga trở thành quốc gia đối tác của NATO . Hiện nay NATO có 41 quốc gia đối tác.

“Thỏa thuận sáng lập sự hợp tác” giữa NATO và Nga, vào năm 1997 đã tuyên bố hai bên không còn nhìn nhau là kẻ thù và đã cam kết sẽ “khắc phục những vết tích của cuộc đối đầu trước đó”.

Một năm sau đó, một phái viên cấp cao của Nga tại NATO tuyên bố  liên minh và Nga sẽ “cùng tiến về phía trước.”

Tháng 4/2014, NATO đã quyết định cắt giảm hợp tác quân sự và dân sự với Nga, trong khi vẫn duy trì tiếp xúc về chính trị vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Kể từ đó, chỉ bốn thành viên của Phái đoàn thường trực Nga tại NATO được phép trực tiếp thường xuyên đến trụ sở của NATO mà không có đoàn hộ tống, bốn người này gồm: Đại sứ, Phó Đại sứ, một lái xe và một trợ lý.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG