Nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên áo lính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 8/11, tại Lạng Sơn, Đoàn cơ sở Trung đoàn bộ binh 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi quân nhân”. Đây là hội thi được lựa chọn làm trước rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu 1.

Tới dự hội thi có lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị Quân khu 1, Sư đoàn 3, cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 141, tổ chức Đoàn và người dân địa phương. Tranh tài tại hội thi là 4 đội thi đến từ các đơn vị thuộc Trung đoàn 141 (gồm Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8, Tiểu đoàn 9, Khối 4 cơ quan và 8 đại đội trực thuộc).

Các đội đã sôi nổi thể hiện tài năng qua 3 phần: thi giới thiệu, thi kiến thức và thi tuyên truyền.

Nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên áo lính ảnh 1

Phần thi tự giới thiệu của một đội thi

Với hình thức sân khấu hóa, hội thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, kỷ luật, xây dựng ý thức tự giác, hành vi đúng đắn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ trong Trung đoàn. Đồng thời, không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật ở đơn vị cơ sở; bảo đảm hoạt động này trong đơn vị ngày càng nền nếp, hiệu quả, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật Nhà nước.

Theo lãnh đạo Trung đoàn 141, nội dung mà hội thi đề cập tới toàn diện trên nhiều mặt. Trong đó, thi tìm hiểu về Pháp luật Việt Nam trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Luật bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018, Luật phòng chống ma tuý, Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), sử dụng mạng xã hội…, nhằm kịp thời phản ánh, lan toả nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị.

Nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên áo lính ảnh 2

Bốn đội thi trong phần thi kiến thức

Bên cạnh đó, là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Hội thi cũng nhằm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc lệch chuẩn xã hội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, kỷ luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, kỷ luật, văn hoá trong đơn vị và địa phương nơi đóng quân, công tác, làm nhiệm vụ.

Cùng với đó là thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật, nhất là những vụ việc vi phạm nghiêm trọng như tự tử; tự sát; đánh bạc; vay nặng lãi; mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; mất an toàn, vi phạm quy định khi tham gia giao thông; “3 đề cao”, “5 chống”…

Nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên áo lính ảnh 3

Một phần thi tuyên truyền tại hội thi

Nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên áo lính ảnh 4
Kết thúc hội thi, Thượng tá Đào Duy Hà - Chính uỷ Trung đoàn 141 đã trao giải Nhất cho đội Phủ Thông; trao giải Nhì cho đội Hoài Ân; trao giải Ba cho hai đội 428 và đội Từ Liêm
Nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên áo lính ảnh 5
ĐVTN Trung đoàn 141 trao đổi bên Tủ sách Pháp luật ở đơn vị
MỚI - NÓNG