Tạo nên thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu, vươn tầm ảnh hưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ các phong trào, hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương doanh nhân trẻ mạnh dạn, bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo doanh nghiệp vươn lên trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đoạt giải Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã tạo ra doanh thu 102 nghìn tỷ đồng năm 2021, nộp ngân sách 3990 tỷ đồng.

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xét tặng những doanh nhân trẻ xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: Giải thưởng Sao Đỏ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Đến nay, qua 23 năm triển khai và 12 lần tổ chức bình chọn, tôn vinh gần 500 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó trao tặng giải thưởng Sao Đỏ cho 117 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất.

Tạo nên thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu, vươn tầm ảnh hưởng ảnh 1

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: BTC

Hành trình 23 năm giải thưởng Sao Đỏ đã tạo nên một thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu của nền kinh tế, nhiều người đã có mặt trong các bảng xếp hạng tỷ phú, doanh nhân có tầm ảnh hưởng của thế giới, khu vực và của Việt Nam", anh Đặng Hồng Anh nói.

Nhiều người được nhận giải thưởng Sao Đỏ đã phát triển thành những doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu quốc gia như: anh Vũ Văn Tiền (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco), anh Trần Ngọc Thuận (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), anh Trần Bá Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ô - tô Trường Hải)…

Để tạo sự kết nối, tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau đưa doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội, nâng cao uy tín và giá trị Giải thưởng trong cộng đồng, năm 2003, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã được thành lập.

Câu lạc bộ gồm các thành viên là những doanh nhân Sao Đỏ thành đạt, tâm huyết, có nhiều đóng góp và cống hiến cho sự hình thành và phát triển của phong trào và tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Qua 19 năm hoạt động, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã triển khai được nhiều hoạt động có ý nghĩa và quy tụ được các doanh nhân Sao Đỏ các thế hệ.

Tạo nên thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu, vươn tầm ảnh hưởng ảnh 2

Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Đến nay, qua 23 năm triển khai và 12 lần tổ chức bình chọn, tôn vinh. (Trong ảnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao thưởng các Sao Đỏ năm 2019). Ảnh: BTC

Nộp ngân sách hàng nghìn tỉ đồng

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 được phát động từ tháng 7/2022. Sau khi tiến hành chọn lựa từ các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành, đơn vị, đã có 142 hồ sơ từ 37 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng.

Trải qua ba vòng bình chọn, Ban Tổ chức đã xét chọn 86 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã được lựa chọn và trong đó 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2022.

Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu 102 nghìn tỉ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 6.550 tỉ đồng, nộp ngân sách 3.990 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động.

Riêng doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu 58,5 nghìn tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 1.955 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.050 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10.600 lao động.

Tạo nên thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu, vươn tầm ảnh hưởng ảnh 3
Hội nghị Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân Trẻ tiêu biểu 2022 diễn ra ngày 15/10. Ảnh: BTC
Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia tối nay (8/11).

Cổ vũ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận: Trong thời gian qua, lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trực tiếp đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá các sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam đến với thế giới; tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ, phong trào doanh nhân trẻ đã ngày càng lớn mạnh, trở thành nơi hội tụ những nhà quản lý doanh nghiệp trẻ tuổi tài năng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung sức cùng cộng đồng, được Đảng, Nhà nước, cộng đồng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tạo nên thế hệ doanh nhân trẻ tiêu biểu, vươn tầm ảnh hưởng ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Từ các phong trào, hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương doanh nhân trẻ mạnh dạn, bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo doanh nghiệp vươn lên trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

"Năm 2022, trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, mỗi người, mỗi khó khăn riêng, nhưng các anh, các chị đã vượt lên, khởi nghiệp thành công với tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường.

Những doanh nhân trẻ được trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay chính là những tấm gương tiêu biểu trong vượt khó dấn thân, vươn ra biển lớn; góp phần quan trọng cổ vũ thanh niên xung kích lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương, đất nước", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Ngọc Lương cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định quan điểm “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hoá, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Anh Lương mong muốn các doanh nhân trẻ được nhận giải thưởng năm nay, cùng với đội ngũ doanh nhân trẻ trên cả nước luôn sáng tạo, cống hiến không ngừng để lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, góp sức trẻ hiện thực hóa khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam. Trải qua 29 năm hình thành và phát triển (1993 - 2022), từ một Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ được thành lập với 15 hội viên ban đầu, đến nay mạng lưới tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 14 Câu lạc bộ trực thuộc theo ngành nghề, sở thích với gần 12 ngàn hội viên tham gia sinh hoạt.

MỚI - NÓNG