Nam thanh niên lĩnh án vì chuyên quảng cáo gái bán dâm

Anh Lê Văn Đông tại tòa phúc thẩm.
Anh Lê Văn Đông tại tòa phúc thẩm.
TPO - Đối tượng dùng Ipad chụp ảnh hai cô gái mại dâm rồi tung lên mạng kèm thông tin và số điện thoại. 

Ngày 6/12, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Văn Đông (SN 1987, ở Kinh Môn, Hải Dương) 20 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Án sơ thẩm thể hiện, tháng 8/2015, anh Đông đăng ký làm thành viên của trang  web checkerviet... nhằm quảng cáo gái bán dâm.

Với mỗi bài quảng cáo, anh Đông phải nộp cho quản trị web số tiền 1 triệu đồng. Sau đó, có hai gái bán dâm là Phạm Thị H. (SN 1983) và Bùi Thị T. (SN 1975) đã nhờ anh Đông đưa thông tin mình lên trang web trên để quảng cáo.

Nam thanh niên đã dùng Ipad để chụp ảnh khỏa thân 2 cô gái trên rồi đăng lên mạng kèm theo số điện thoại của 2 người. Sau đó, anh thu của họ 13,5 triệu đồng.

CQĐT xác định, từ khi đăng hình quảng cáo, 2 cô gái có thêm nhiều khách mua dâm. Mỗi tháng H. thu được 20 triệu còn T. thu 2,5 triệu từ việc mua bán dâm.

Ngày 9/12/2015, khi cả 2 đang thực hiện việc mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) thì bị công an bắt quả tang. Cả 2 nhanh chóng khai ra Đông là người quảng cáo cho mình.

MỚI - NÓNG