Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam sinh trường ĐH Mỏ - Địa chất nghi mất tích khi đi qua đường ngập ở phường Đông Ngạc (Hà Nội). Có một chi tiết đáng chú ý là xe máy của nam sinh mắc ở miệng cống.
Với những chi tiết như trên, có khả năng là nam sinh bị nước cuốn trôi.
Mặc dù về nguyên nhân cụ thể thì cần chờ cơ quan chức năng xác nhận, nhưng trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại về những nguy hiểm bên dưới mặt nước ở những khu vực bị ngập, đặc biệt là nơi có miệng cống.
Nước ngập có thể che kín miệng cống, hố sâu bên dưới
Điều khiến đường ngập gần miệng cống đặc biệt nguy hiểm là người đi đường khó nhìn thấy tình trạng thực sự dưới nước. Nước đục có thể khiến người đi đường không nhận ra đâu là mặt đường, vỉa hè hay miệng cống thoát nước.
Trong nhiều trường hợp, dù nắp cống bị mất thì khoảng trống bên dưới cũng chưa chắc tạo ra dấu hiệu rõ ràng trên mặt nước.
Dịch vụ Y tế Công cộng (NHS) của Wales cảnh báo, miệng cống không có nắp là một trong những mối nguy hiểm ở khu vực bị ngập. Người đi đường có thể bị thương nghiêm trọng, thậm chí bị đuối nước khi ngã vào dòng nước chảy nhanh hoặc những khoảng trống như miệng cống không có nắp.
Không chỉ miệng cống, nhiều khi mặt đường cũng có thể bị hư hỏng, sụt lún do mưa ngập. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) lưu ý rằng, chỉ cần nước ngập khoảng 16 cm mà chảy xiết cũng có thể quật ngã một người trưởng thành.
Vì sao dòng nước gần miệng cống có thể nguy hiểm hơn?
Khi nước dồn về đường cống, dòng chảy có thể mạnh hơn khu vực xung quanh, thậm chí có thể hình thành một xoáy nước, theo trang cộng đồng Piscataway Township của Mỹ.
Trong trường hợp đó, người đi bộ hoặc người điều khiển xe máy khi tới gần có thể bị chao đảo, trượt chân hoặc đổ xe, thậm chí dòng chảy mạnh này có thể kéo một người xuống đường cống. Hiện tượng này đôi khi được mô tả là cống "hút" người hoặc phương tiện.
Nhưng không phải miệng cống nào cũng tạo xoáy nước dễ nhìn thấy. Vì vậy, mặt nước tương đối phẳng cũng không có nghĩa là đoạn đường bên dưới an toàn.
Không nhìn thấy mặt đường thì đừng cố đi tiếp
Khi nước đã ngập đến mức không nhìn thấy mặt đường, mép vỉa hè hoặc các mốc quen thuộc, người đi bộ, đi xe không nên đi vào để tự dò độ sâu hay đi tiếp chỉ vì thấy phương tiện phía trước vừa đi qua.
NWS cảnh báo, cũng không nên đi vòng qua rào chắn tại khu vực ngập. NWS có một khẩu hiệu an toàn là "Turn around, don't drown", với ý là khi thấy đường ngập, hãy quay đầu (tức là không đi vào), đừng để bị đuối nước. Bởi vì đây chính là cách để tránh một mối nguy hiểm mà bản thân chưa thể quan sát hết.