Nam sinh Hà Nội từ đi xem đến giành vòng nguyệt quế Olympia

Nguyễn Tiến Quang giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần 2 tháng 3 Quý III. Ảnh: FB chương trình
Nguyễn Tiến Quang giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần 2 tháng 3 Quý III. Ảnh: FB chương trình
TPO - Từ việc đến trường quay theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Tiến Quang đã xuất sắc đội chiếc vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần 2 tháng 3 Quý III (phát sóng chiều 6/5). Cậu đã giành số điểm cao nhất, vượt trội tổng điểm của 3 thí sinh còn lại

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần 2 tháng 3 Quý III (phát sóng chiều 6/5) là cuộc tranh tài của 4 thí sinh: Đoàn Văn Hoàng Vũ (THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận), Nguyễn Tạ Kiều Trinh (chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Thị Yến Linh (THPT Lê Hoàng Chiếu, Bến Tre), Nguyễn Tiến Quang (THPT Quang Oai, Hà Nội).

Nam sinh Hà Nội từ đi xem đến giành vòng nguyệt quế Olympia ảnh 1 Các nhà leo núi Kiều Trinh, Hoàng Vũ, Yến Linh và Tiến Quang (từ trên xuống) Ảnh: FB chương trình

Tham gia cuộc thi tuần, Tiến Quang được xem là chủ nhà khi các thí sinh khác đều đến tỉnh trong Nam ngoài Bắc. Đặc biệt, Tiến Quang còn có "ưu thế" khi từng đến trường quay S14 để theo dõi cuộc tranh tài của các anh chị trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Tiến Quang "từ 4-5 tuổi đã có dịp xem trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia tại trường quay" và "ấn tượng với các anh chị tham dự Đường lên đỉnh Olympia thường rất giỏi và tự tin". Cậu cũng chia sẻ có sở thích xếp lego thành các sự vật khác mà không cần hướng dẫn; có sở đoản là nấu ăn với các món luộc.

Bước vào cuộc thi Tiến Quang đã thể hiện phong độ ổn định và sự tự tin. Phần thi khởi động, cậu đã giành 90 điểm, tạm dẫn đầu cuộc đua. Số điểm này cũng vượt trội so với các thí sinh khác.

Trong phần thi vượt chướng ngại vật, sau hàng ngang và hình ảnh miếng ghép đầu tiên được lật mở, Hoàng Vũ và Kiều Trinh đã có tín hiệu trả lời sớm từ khoá phần thi nhưng không chính xác, nhường cơ hội ghi điểm cho hai thí sinh còn lại.

Cuối cùng, Tiến Quang là thí sinh đưa ra từ khoá chính xác của phần thi vượt chướng ngại vật là Địa Trung Hải. Với 160 điểm, Tiến Quang tiếp tục dẫn đầu cuộc thi, tạo sự cách biệt khá lớn với ba thí sinh còn lại: Kiều Trinh 40, Hoàn Vũ 10, Yến Linh 60.

Trong phần thi tăng tốc, chương trình chứng kiến sự bứt phá của thí sinh Đoàn Văn Hoàng Vũ. Từ vị trí cuối hành trình (phần thi khởi động 10 điểm, phần thi vượt chướng ngại vật 0 điểm), Hoàng Vũ đã ghi 100 điểm. Hoàng Vũ xếp thứ hai sau Tiến Quang được 270 điểm. Còn Kiều Trinh và Yến Linh cùng được 90 điểm.

Phần thi về đích, trong khi các thí sinh khác không giữ được phong độ, mất bình tĩnh, Tiến Quang lại liên tục có những câu trả lời chính xác. Kết quả cuối cùng, Tiến Quang giành vòng nguyệt quế cuộc thi với 325 điểm, đồng thời giành tấm vé vào cuộc thi tháng 3 quý III.

Các thí sinh còn lại xếp vị trí lần lượt: Yến Linh 90 điểm, Kiều Trình 80 điểm, Hoàng Vũ 30 điểm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.