Kỷ lục gia 18 năm Olympia 'nghẹt thở' đoạt vòng nguyệt quế tháng

Kỷ lục gia 18 năm Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hoàng Cường đoạt vòng nguyệt quế những giây cuối cùng
Kỷ lục gia 18 năm Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hoàng Cường đoạt vòng nguyệt quế những giây cuối cùng
TPO - Chương trình Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng chiều 22/4) là cuộc tranh tài của những người "gấu" nhất tháng tháng 2 quý III với những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Trong đó, kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Cường tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc phần thi khởi động; Nguyễn Ngọc Huy bất ngờ "vượt chướng ngại vật" trước sự ngỡ ngàng của đối thủ... Chỉ những giây cuối cùng mới tìm được chủ nhân vòng nguyệt quế.

Bốn thí sinh leo núi tháng 2 quý III là: Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng); Ngô Huyền Trang (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định); Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh).

Nguyễn Hoàng Cường là thí sinh có vòng thi tuần cao nhất trong tháng 2 quý III với 370 điểm. Đây là tổng điểm cao nhất trong một trận đấu trong năm thứ 18 (tính đến hết trận 33 đã lên sóng). Trong vòng thi khởi động, Cường đã trả lời chính xác 12 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực (Toán, lý, hoá, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, thể thao, nghệ thuật...) và còn thừa 7 giấy so với thời gian quy định. Cường là thí sinh đầu tiên đạt thành tích này.

Bước vào cuộc thi tháng, kỷ lục gia khởi động, Nguyễn Hoàng Cường đã bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với hai câu hỏi đầu tiên. Theo Cường, tiếc nhất trong phần thi khởi động là câu hỏi về môn thể thao nào có sân thi đấu lớn nhất trên mặt đất. Tuy nhiên, Hoàng Cường nhanh chóng lấy lại phong độ trả lời nhanh, chính xác những câu hỏi còn lại, ghi được 100 điểm và tạm dẫn đầu cuộc thi tháng.

Người phần khởi đầu xuất sắc và có điểm sát nút Nguyễn Hoàng Cường là Ngô Huyền Trang được 90 điểm. Kế tiếp là Đức Huy và Ngọc Huy cùng được 40 điểm.

"Sốc" chướng ngại vật

Trong phần thi vượt chướng ngại vật, thí sinh bất ngờ toả sáng là Nguyễn Ngọc Huy. Duy nhất Ngọc Huy có tín hiệu xin trả lời từ khoá vượt chướng ngại vật và đã trả lời chính xác: "Nhiễm sắc thể".

Việc nhấn tín hiệu và trả lời "Nhiễm sắc thể" của Ngọc Huy được đánh giá có phần liều lĩnh khi mới có một hàng ngang gợi ý được mở (Hội chứng đao). Hơn thế, trong hàng ngang đầu tiên, cậu đã không đưa ra được đáp án. "Được ăn cả ngã về không" là chia sẻ của Ngọc Huy khi được MC hỏi về tâm trạng chờ đáp án của chương trình.

Thú vị, Ngọc Huy có câu trả lời khi các thí sinh còn lại chưa hình dung gì về đáp án của phần thi. Thí sinh "quá nhanh, quá nguy hiểm" Ngô Huyền Trang chia sẻ: "Em còn chưa manh gia được gì trong đầu, bạn đã trả lời chính xác, quá xuất sắc". "Sốc" là chia sẻ của Đức Huy.

Kỷ lục gia 18 năm Olympia 'nghẹt thở' đoạt vòng nguyệt quế tháng ảnh 1 4 người "gấu" nhất tháng 2 tranh tài 

"Nín thở" phân thắng bại

Kết thúc phần thi vượt chướng ngại vật, tạm dẫn đầu là Ngọc Huy vươn lên dẫn đầu 120 điểm. Tiếp là Hoàng Cường 100 điểm, Huyền Trang 90 điểm, Đức Huy 50 điểm.

Sau phần thi Tăng tốc, thứ tự các nhà leo núi thay đổi: Cùng dẫn đầu là Ngọc Huy và Hoàng Cường (160 điểm), Đức Huy (150 điểm), Huyền Trang (90 điểm).

Đến phần thi Về đích là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Huyền Trang. Từ vị trí cuối, cô đã vươn lên dẫn đầu với 200 điểm. Chỉ những giây cuối cuộc thi tháng 2 quý III cũng là phần thi của Hoàng Cường mới xác định người giành được vòng nguyệt quế. Hoàng Cường được 210 điểm.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.