Năm mới, các Bộ trưởng mong muốn gì?

Năm mới, các Bộ trưởng mong muốn gì?
TP - Dự cảm về năm Bính tuất, các Bộ trưởng Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công nghiệp đều cho rằng, đất nước đang đứng trước triển vọng sáng sủa để phát triển.
Năm mới, các Bộ trưởng mong muốn gì? ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng. Nhìn chung tuy còn nhiều thách thức trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, nhưng tính đi tính lại tôi thấy chúng ta đang đứng trước những triển vọng sáng sủa trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, vị thế của nước ta đã được nâng lên đáng kể sau 20 năm đổi mới. Chúng ta hiện được thế giới đánh giá cao về hai mặt: ổn định chính trị và sự cải thiện môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, việc nước ta hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới cũng tạo ra động lực lớn bởi điều đó buộc chúng ta phải phấn đấu cao hơn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, bởi luôn có những “thước đo” lớn ở “sân chơi” thế giới!

Nói cách khác, việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới khiến chúng ta phải dốc toàn lực để đẩy mình lên. Sự phát triển của đất nước những năm qua đã tạo ra được những nền móng quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

Tôi nghĩ, chắc rằng Đại hội Đảng X cũng sẽ tạo ra những cơ hội lớn thực sự giúp chúng ta phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững hơn.

Với ngành tài chính, để góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi xác định cần phải giữ được sự ổn định vĩ mô và đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực để phát triển.

Sẽ có nhiều cơ chế mở ra cơ hội cho bất cứ ai có khả năng gì thì được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy một cách tốt nhất trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học... Đó là cách thức quan trọng nhất để phát triển mạnh lực lượng sản xuất.

Cũng cần mở thêm nhiều cơ hội để việc giải ngân nguồn vốn ODA- mà các nước vừa cam kết cho chúng ta vay 3,7 tỷ USD nhanh hơn, hiệu quả hơn và huy động mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Một việc quan trọng là thu ngân sách, trước những thuận lợi từ những năm qua thì trong năm 2006 mức phấn đấu tăng thu cũng phải đạt cao hơn.

Mặt khác, để tạo động lực cho phát triển cần phải mở rộng các thị trường tài chính, tiền tệ. Riêng thị trường chứng khoán, sẽ phải đưa thêm số doanh nghiệp vào niêm yết với con số gấp 1,5-2 lần mức hiện tại.

Huy động tốt các nguồn lực để phát triển

Năm mới, các Bộ trưởng mong muốn gì? ảnh 2
Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc

Theo Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc, năm 2006 tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Tuy rằng chúng ta vẫn phải đương đầu với một số khó khăn trước mắt như dịch cúm gia cầm, biến động về giá trên thị trường thế giới nhưng tôi tin tưởng nền kinh tế sẽ vẫn đạt mức tăng trưởng cao là 8% hoặc trên 8% như Nghị quyết của Quốc hội đặt ra.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2006 và 5 năm tới, theo tôi, vấn đề quan trọng nhất, cần tập trung nhất vẫn là việc huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn lực này.

Việc huy động nguồn lực, chúng ta có những thuận lợi cơ bản như khu vực kinh tế tư nhân đang có chiều hướng phát triển nhanh, theo dự báo sẽ có làn sóng mới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Cùng với đó, năm 2006 cũng là thời điểm nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), điều này là cơ sở để cho các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư vào nước ta.

Việc sử dụng nguồn lực, nhất là đầu tư từ Ngân sách Nhà nước, của các doanh nghiệp Nhà nước ra sao cho hiệu quả hơn cũng là vấn đề hết sức quan trọng, bởi nguồn vốn này là rất lớn (năm 2006 ước tính vào khoảng 200.000 tỷ đồng).

Trong năm 2006, Bộ KH-ĐT sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý đầu tư công và sau đó sẽ nâng lên thành luật (thuộc những dự án dự bị trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội).

Cùng với việc tổ chức thực thi tốt Luật Đấu thầu vừa được Quốc hội thông qua, đó sẽ là những cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho việc đầu tư đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2006 và giai đoạn 2006-2010.

Quan trọng nhất là quy hoạch

Năm mới, các Bộ trưởng mong muốn gì? ảnh 3
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải đánh giá, muốn phát triển phải chú trọng đến quy hoạch. 

Với Bộ Công nghiệp, việc lớn nhất phải làm trong năm 2006 cũng như giai đoạn 2006 - 2010 vẫn là chiến lược quy hoạch. Nhìn lại giai đoạn 5 năm trước thì khâu yếu nhất của chúng ta là quy hoạch.

Năm 2006 là năm đầu của kế hoạch 5 năm, nếu chưa có chiến lược quy hoạch thì những năm sau biết làm cái gì. Vì thế, cần phải tập trung làm chiến lược quy hoạch.

Khi quy hoạch được Chính phủ hay Bộ ban hành sẽ tạo ra sự định hướng rất rõ cho tất cả các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp. 

Cũng nói thêm là suốt từ năm 2003 đến nay, Bộ Công nghiệp tập trung nhiều công sức vào việc xây dựng quy hoạch để phục vụ cho giai đoạn 2006 - 2010.

Hàng loạt lĩnh vực quan trọng mà quy hoạch phát triển cần được xây dựng mới hoặc bổ sung như điện, dầu khí, than, thép, hoá chất...

Trong việc xây dựng chiến lược quy hoạch, chúng tôi sẽ nhấn mạnh đến sự thông thoáng trong quy hoạch. Cụ thể là Nhà nước phải tự do hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh trừ những ngành sản xuất kinh doanh có điều kiện tương tự như những quy định của WTO. 

Những lĩnh vực còn lại cần tạo sự thông thoáng để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Chúng ta hiện đang thiếu vốn để đầu tư phát triển, nếu như tất cả đều chỉ nhìn vào Ngân sách Nhà nước thì không thể tăng trưởng nhanh.

Vì thế, phải tạo ra sự thông thoáng trong quy hoạch để cho các thành phần kinh tế khác (trong đó có đầu tư nước ngoài) đẩy mạnh đầu tư sẽ tạo ra sự phát triển nhanh hơn.

Tôi tin chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này vì giai đoạn 2006-2010 quy hoạch sẽ thông thoáng, có độ “mở” hơn nhiều so với giai đoạn trước và sự cải thiện của môi trường đầu tư cũng tiến triển tốt hơn.

Hữu Khôi thực hiện

MỚI - NÓNG