Mỹ vượt mốc 700.000 ca tử vong do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Theo thống kê của Reuters, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 700.000 ca vào ngày 1/10.

Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về số ca bệnh (hơn 44,4 triệu ca) và số ca tử vong do COVID-19 (hơn 718.000 ca), chiếm lần lượt 19% và 14% số ca bệnh và số ca tử vong trên toàn cầu. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới gần chạm ngưỡng 5 triệu ca.

Theo phân tích dữ liệu từ Reuters, Mỹ đã báo cáo trung bình hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong tuần qua, tương đương khoảng 60% so với mức kỷ lục hồi tháng 1/2021.

Biến thể Delta đã khiến số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng vọt vào giữa tháng 9 trước khi giảm xuống mức hiện tại là khoảng 117.625 ca mắc mới/ngày (con số trung bình trong bảy ngày). Con số này vẫn cao hơn rất nhiều mục tiêu 10.000 ca/ngày "để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế" như nhận định của Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ.

Trong khi số ca nhập viện trên toàn quốc đã giảm trong những tuần gần đây, thì một số bang, đặc biệt là ở miền Nam nước Mỹ lại đang ghi nhận số ca bệnh nặng gia tăng nhanh chóng, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 56% dân số Mỹ đã được tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19, và khoảng 65% được tiêm ít nhất một liều.

Dự kiến trong tháng này, ban cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp để xem xét dữ liệu về việc tiêm vắc-xin Pfizer ở trẻ em 5-11 tuổi và dữ liệu về mũi tăng cường của vắc-xin Moderna và Johnson & Johnson.

Tháng trước, cơ quan này đã cấp phép tiêm mũi tăng cường vắc-xin Pfizer cho người lớn tuổi và một số nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao. Tính đến ngày 30/9, khoảng 4 triệu người Mỹ đã được tiêm vắc-xin mũi ba.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.