Mỹ thiếu hụt ô tô Honda do dịch bùng phát ở Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
Mỹ thiếu hụt ô tô Honda do dịch bùng phát ở Đông Nam Á
TPO - Dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Đông Nam Á khiến sản lượng ô tô Honda cho thị trường Mỹ dự kiến sẽ bị giảm đi trong thời gian tới.

Mới đây, Honda đã thông báo với các đại lý ủy quyền của hãng trên khắp nước Mỹ về việc số lượng ô tô giao hàng dự kiến sẽ giảm do vấn đề cung cấp phụ tùng ở châu Á.

Một bức thư do Honda gửi tới các đại lý cho biết, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 ở Đông Nam Á kết hợp với vấn đề thiếu hụt chip bán dẫn gần đây có tác động mạnh đến sản lượng ô tô hơn so với dự kiến ban đầu của hãng.

Bức thư được chia sẻ trên diễn đàn CivicXi xác nhận Honda sẽ "bắt đầu cắt giảm sản lượng một số mẫu xe, bắt đầu từ tuần này". Đồng thời, hãng cũng cho biết "một số mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều hơn các mẫu khác, vì nguồn cung Pilot và Passport dự kiến sẽ vẫn ổn định".

Theo đó, "những hạn chế về nguồn cung này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của đại lý cũng như các chương trình" và Honda bổ sung: "Chúng tôi đang nghiên cứu tình hình nguồn cung trong thời gian còn lại của năm và sẽ điều chỉnh nếu cần. Hãy giữ an toàn và mạnh khỏe, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên nếu cần.

Ngoài ra, thư tiết lộ thêm việc sản xuất mẫu hatchback Civic 2022 vẫn được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 9.

Theo Carscoops
MỚI - NÓNG