Mỹ: Rúng động vụ giết người hàng loạt rồi nấu tim với khoai tây

Nghi phạm Lawrence Paul Anderson.
Nghi phạm Lawrence Paul Anderson.
TPO - Những chi tiết rùng rợn liên quan đến vụ ám sát 3 người ở Chickasha (bang Oklahoma, Mỹ) vừa được công bố. Trong đó, nghi phạm khai đã nấu trái tim của nạn nhân với khoai tây cho cả nhà ăn.

Theo RT, thảm kịch xảy ra vào ngày 9/2. Cảnh sát Chickasha được gọi đến hiện trường từ điện thoại trong căn hộ của Leon W. Pye và vợ - bà Delci.

Trong nhà của Leon W. Pye, cảnh sát phát hiện 4 người với nhiều thương tích.

Ông Pye (67 tuổi) và cháu là Kaeos Yates (4 tuổi) bị đâm chết. Bà Delci bị đâm vào cả 2 mắt nhưng may mắn sống sót.

Cháu (gọi ông Pye là chú) - Lawrence Paul Anderson, 42 tuổi, được tìm thấy khi đang nôn vào gối. Người này là nghi phạm duy nhất của vụ án, nên lập tức bị tạm giữ và được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Anderson được cho là không sống cùng ông Pye, mà chỉ đến nhà chú chơi trong một chuyến thăm không báo trước.

Cái chết thứ 3 được phát hiện sau đó 2 ngày. Trước khi tiến hành vụ thảm sát ở nhà chú ruột, Anderson bị cáo buộc đã đột nhập một ngôi nhà khác trên cùng một con phố và giết chết Andrea Lynn Blankenship.

Thi thể bà mẹ hai con 41 tuổi đang làm việc tại nhà được phát hiện sau khi Anderson thú nhận về vụ tấn công.

“Anderson dùng vai để gõ cửa sau. Có hai con chó chăn cừu Đức trong nhà. Anderson thú nhận anh ta đã giết Blankenship, cắt trái tim cô ấy và mang về nhà”, trích cáo buộc của cơ quan công tố.

“Anderson nấu trái tim của Blankenship với khoai tây và cho các thành viên trong gia đình của mình ăn với hi vọng có thể giải phóng ma quỷ.”

Vụ ám sát 3 người của Anderson khiến cộng đồng cư dân địa phương kinh hãi và tức giận. Nhiều người tin rằng Anderson không nên được trả tự do, vì trước đó, Anderson từng thụ 3 án tù riêng biệt từ năm 2006 với nhiều tội danh khác nhau liên quan đến buôn bán ma túy, sở hữu súng và tấn công bạn gái.

Lần thụ án mới nhất của Anderson bắt đầu từ tháng 12/2017, sau khi Anderson bị tuyên 20 năm tù.

Tuy nhiên, Anderson được thả vào tháng Một năm nay, sau khi được giảm án xuống còn 9 năm rồi lại được ân xá.

Trong phiên tòa năm 2017, khi nhận tội, Anderson nói với thẩm phán rằng anh ta đang dùng thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực. Anderson được cho là có tiền sử lạm dụng chất kích thích. Cơ quan điều tra đang xác định xem ma túy có liên quan đến vụ tấn công khủng khiếp mới đây của Anderson hay không.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG