Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tay súng 18 tuổi đã bắn tử vong ít nhất 19 trẻ em và 2 giáo viên sau khi xông vào một trường tiểu học ở bang Texas hôm 24/5. Đây là vụ xả súng mới nhất ở Mỹ và là vụ xả súng tại trường học đẫm máu nhất trong gần một thập kỷ.

Giới chức địa phương cho biết vụ xả súng bắt đầu bằng việc nghi phạm Salvador Ramos (18 tuổi) bắn chính bà của mình, nhưng cụ bà may mắn sống sót.

Ramos lên xe bỏ chạy và gặp tai nạn gần trường tiểu học Robb (thị trấn Uvalde, bang Texas). Nghi phạm chạy vào trường và nổ súng loạn xạ, bắn tử vong 19 học sinh và 2 cô giáo. Sau đó, Ramos bị bắn hạ, dường như là bởi cảnh sát.

Động cơ của vụ tấn công hiện chưa được xác định. Nhưng những hình ảnh mới nhất từ thị trấn Uvalde đã khiến không ít người rơi nước mắt, khi hàng chục phụ huynh đã phải xếp hàng lấy mẫu DNA tại một địa điểm gần trường Robb để xác định danh tính 19 học sinh thiệt mạng. Tiếng khóc nức nở vang lên khi ít nhất 5 gia đình nhận tin báo rằng con của họ đã không còn sống.

Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 1

Các phụ huynh khóc nấc khi xếp hàng lấy mẫu DNA. Ảnh chụp màn hình

Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 2

Không khí tang thương bao trùm thị trấn Uvalde. Ảnh: Reuters

Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 3

Ảnh: Reuters

Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 4Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 5Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 6Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 7

Hình ảnh một số nạn nhân nhỏ tuổi của vụ xả súng. Ảnh: Facebook, Twitter

Eva Mireles (giáo viên lớp 4) được xác định là một trong số 2 cô giáo bị bắn tử vong. Người còn lại là Irma Garcia. Chồng của Mireles – Ruben Ruiz hiện là cảnh sát và thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập đối phó xả súng tại các trường học.

Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 8Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 9

Hai giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: Daily Mail

Tiết lộ về nghi phạm

Hai nguồn tin tự nhận là bạn bè của gia đình Salvador Ramos cho biết nghi phạm vốn là một chàng trai khá nóng tính và thường cãi lời phụ huynh.

Tuy nhiên, cả cha và mẹ của Ramos – chưa được tiết lộ danh tính – đều cho biết họ rất sốc khi hay tin con trai lại có hành động bạo lực đến vậy.

Ramos, sinh ra ở Bắc Dakota nhưng sống ở Uvalde, từng là học sinh tại trường trung học Uvalde, Thống đốc bang Texas - Gregg Abbott cho biết.

Một người bạn của Ramos tiết lộ nghi phạm thường xuyên bị trêu chọc về quần áo và tình hình tài chính của gia đình. Ramos cũng làm việc tại một cửa hàng, và các nhân viên mô tả nam thanh niên này là một người trầm lặng, chỉ đến làm việc rồi về.

Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 10Mỹ: Phụ huynh xếp hàng lấy mẫu DNA xác định danh tính nạn nhân vụ xả súng ảnh 11

Chân dung nghi phạm Salvador Ramos. Ảnh: Daily Mail

Bốn ngày trước vụ xả súng, Ramos được cho là đã gửi cho một người bạn hình ảnh về khẩu súng trường AR và một chiếc balo chứa đầy đạn. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Ramos đăng tải tràn ngập những hình ảnh về súng đạn.

Ramos được cho là đã mua 2 khẩu súng trường vào ngày sinh nhật thứ 18, cách đây vài hôm, tờ Daily Beast đưa tin. Theo luật mới được bang Texas thông qua hồi tháng 9, những công dân từ 18 đến 21 tuổi ở bang này có thể mua súng nếu được xác nhận là có nguy cơ bị bạo lực gia đình, bị theo dõi, bị buôn bán tình dục.

Phát biểu tối 24/5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Ý tưởng rằng một đứa trẻ 18 tuổi có thể bước vào cửa hàng vũ khí và mua 2 khẩu súng là sai lầm.”

“Các bậc phụ huynh ở Texas sẽ không bao giờ gặp lại con mình, không bao giờ thấy bọn trẻ nhảy lên giường và ôm ấp chúng", ông Biden cay đắng nói.

Khi tranh cử vào Nhà Trắng, Tổng thống Biden từng hứa sẽ thúc đẩy các biện pháp kiểm soát súng đạn và giảm hàng chục ngàn trường hợp tử vong vì súng hằng năm của Mỹ.

Tuy nhiên, ông và các thành viên đảng Dân chủ khác đã không tìm kiếm đủ số phiếu ủng hộ tại Quốc hội Mỹ để thông qua các dự luật này.

Mỹ đã ghi nhận 61 vụ xả súng vào năm ngoái, tăng mạnh so với một năm trước đó và là con số cao nhất trong hơn 20 năm, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.